Chứng thư của Úc thể hiện đây là sản phẩm động vật không ăn được
3 lô hàng tổng cộng 101 thùng bím dê phế thải với trọng lượng trên 1,5 tấn được khuyến cáo “không sử dụng cho người” đã được Cơ quan Thú y Vùng VI cấp phép tung ra bán cho người tiêu dùng trong nước.
>> Vụ ''phù phép'' gà nhiễm khuẩn: Cần xem lại cách xét nghiệm của thú y vùng VI
>> ''Phù phép'' 13,5 tấn gà nhiễm khuẩn: Thú y vùng VI đã ''làm xiếc''
>> ''Phù phép'' 13,5 tấn gà nhiễm khuẩn tung ra thị trường
Vụ việc này vỡ lở khi Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM kiểm tra và phát hiện hàng loạt bím dê đông lạnh (bộ phận sinh dục dê đực) do Cty TNHH N.D.T (số 2C Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM) nhập về từ Úc trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2009 có rất nhiều sai phạm.
Nghiêm trọng nhất, Thanh tra đã phát hiện Chứng thư kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch Úc và thông tin trên thùng sản phẩm động vật hoàn toàn khác với “Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu” do Cơ quan Thú y Vùng VI cấp, cụ thể: Trên các thùng bím dê nhập khẩu có thông tin cảnh báo bằng tiếng nước ngoài có nội dung “Không sử dụng cho người” (Pharmaceutical purpose only. Not for human consumption), đồng thời Chứng thư kiểm dịch của Úc thể hiện đây là sản phẩm động vật không ăn được (Declaration and Certificate for shipments of innedible animal products). Tuy nhiên, Cơ quan Thú y Vùng VI vẫn vô tư cấp cho 3 lô hàng này với mục đích sử dụng: “kinh doanh”, “kinh doanh thực phẩm”, “tiêu thụ trong các nhà hàng, khách sạn quốc tế và tiềm thuốc bắc”(!).
Không những thế, trong khi toàn bộ 3 lô hàng trên được Cơ quan Thú y Vùng VI thông quan bởi “đạt tiêu chuẩn VSATTP”, nhưng kết quả xét nghiệm mới nhất của thanh tra Chi cục Thú y TPHCM đã cho ra kết quả kinh hoàng: Các chỉ tiêu vi khuẩn Salmonella, tổng số vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn E.Coli và PH không đạt tiêu chuẩn theo TCVN 7047:02. Đáng lo là trong kho của DN này khi bị niêm phong chỉ còn 25 thùng, số còn lại đã được tung ra bán ngoài thị trường.
Theo tìm hiểu của NNVN, việc Cơ quan Thú y Vùng VI phát hiện các lô hàng nhiễm khuẩn nhưng sau đó hướng dẫn DN đi chiếu xạ để xét nghiệm lại đang được Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM làm rõ dựa trên văn bản pháp luật nào cho phép điều này?
Trước đó, các đoàn liên ngành VSATTP khi kiểm tra lô hàng nếu phát hiện nhiễm vi sinh đều xử lý bằng cách phạt hành chính và bắt buộc tiêu hủy theo Nghị định 40 để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trong một diễn biến khác, hôm qua 9/7, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm lô hàng 25 tấn cánh gà đông lạnh nhập khẩu của Cty CP Lộc Thịnh Phát (trụ sở tại 222 Khánh Hội, P.6, Q.4). Trước đó, lô hàng này từng hai lần bị Cơ quan Thú y Vùng VI phát hiện nhiễm khuẩn, sau đó được hướng dẫn đi chiếu xạ để xét nghiệm lại. Tuy nhiên, Cty CP Lộc Thịnh Phát sau khi mới chiếu xạ được 400 kg đã mang mẫu tới xét nghiệm lại nhưng vẫn được Cơ quan Thú y Vùng VI cấp phép đạt chuẩn VSATTP cho toàn bộ 25 tấn cánh gà (Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 30/6/2009).
Ngoài ra, ông Trần Thanh Sơn – Trạm trưởng Trạm Thú y quận Bình Tân còn cho biết, dù đã có giấy chứng nhận chiếu xạ lô hàng (tại Cty CP chế biến thủy hải sản Sơn Sơn) nhưng lô hàng trong kho không thấy dấu hiệu đã chiếu xạ theo quy định. Ngoài lô hàng này, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP quận Bình Tân còn phát hiện thêm một lô hàng cánh gà đông lạnh của một Cty khác với khối lượng trên 26 tấn cũng từng phát hiện nhiễm khuẩn và có “kịch bản” tương tự như lô hàng của Cty Lộc Thịnh Phát. “Chúng tôi đang thu thập thêm hồ sơ để kiểm tra vụ thứ hai này” – ông Sơn cho biết.