Hạn, mặn đe dọa nghiêm trọng

Xem tin gốc 

Lao Động - 25 tháng trước 5 lượt xem

Han, man de doa nghiem trong

Khô hạn, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh ĐBSCL, nhiều nơi nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền đến 70km. Theo dự báo, cuối tháng 3, đầu tháng 4 nắng hạn, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt.

Nhiều khả năng trên 620.000ha của vựa lúa lớn nhất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có những giải pháp cấp bách và căn cơ.

Mặn dưới sông, khô trên đồng

Theo Cục Thủy lợi, đầu tháng 3.2010, nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền, có nơi vào sâu đến 70km. Trên sông Vàm Cỏ Đông, tại cống Bà Xiểng (cách biển 45km) độ mặn 5,5 phần ngàn; Bến Lức 3 phần ngàn. Trên sông Tiền, độ mặn tại Vàm Giồng lên đến 6,2 phần ngàn, trên sông Hàm Luông tại Phú Khánh 7,7 phần ngàn; sông Cổ Chiên tại Láng Thé 5,6 phần ngàn.

Trên sông Hậu, mặn đã vượt qua cống Mỹ Văn ăn sâu vào đất liền đến 60km. Tại hệ thống kinh Quản Lộ - Phụng Hiệp mặn đã vượt qua ranh giới Bạc Liêu - Sóc Trăng vào trục kênh Nàng Rền xâm nhập sâu vào tiểu vùng ngọt Bạc Liêu... Ông Nguyễn Văn Trận - Trưởng phòng NNPTNT huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, toàn bộ 4.800ha lúa đông xuân của huyện bị mặn đe dọa nghiêm trọng, trong đó có trên 1.600ha khả năng không có nước bơm tưới, nguy cơ thất mùa rất lớn.

Thiếu nước, trên 620.000ha lúa của ĐBSCL đối mặt với khô hạn, giảm năng suất Do thiếu nước tưới nên bà con nông dân An Minh, An Biên (Kiên Giang) thu hoạch trên 2.000ha năng suất chỉ bằng 50% so với vụ đông xuân năm trước. Đáng buồn là trên trà lúa này hiện nay trên 600.000/1.548.000ha đang có nguy cơ thiếu nước và nông dân vẫn xuống giống hè thu sớm trong điều kiện bất lợi của thời tiết.

40% lúa đông xuân bị đe dọa

Theo Cục Trồng trọt, hiện nay toàn bộ 620.000ha lúa đông xuân tại các tỉnh ven biển như: Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre chiếm trên 40% diện tích lúa đông xuân toàn vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trong đó có trên 100.000ha chịu sự tác động trực tiếp của nắng hạn và xâm nhập mặn, nhiều khả năng ảnh hưởng xấu đến năng suất.

Theo lịch thời vụ cuối tháng 4 đầu tháng 5, ĐBSCL đồng loạt xuống giống lúa trên 1.600.000ha lúa hè thu. Tuy nhiên, trước tình hình nắng hạn kéo dài, khả năng hạn đầu vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 550.000ha ở trà lúa này.

Ông Lương Ngọc Lân - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu - cho biết, nếu đúng như dự báo, Bạc Liêu sẽ có trên 20.000ha bị ảnh hưởng mặn đầu vụ hè thu tới. Con số này tại Long An là 50.000ha, Sóc Trăng 40.000ha, Hậu Giang 30.000ha, Kiên Giang 120.000ha, Đồng Tháp 80.000ha... Tại hội nghị, các sở NNPTNT ĐBSCL đề nghị Bộ NNPTNT hỗ trợ 220 tỉ đồng để các địa phương chủ động bơm tưới cho 550.000ha lúa hè thu sớm có khả năng thiếu nước ngay đầu vụ.

Hệ thống kênh cấp 2 tại xã Phong Tân, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cạn trơ đáy.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, thiếu nước đã đe dọa diện tích nuôi trồng thủy sản của các tỉnh ĐBSCL. Tại Bạc Liêu trong vòng chưa đầy một tuần đã có trên 1.000ha tôm nuôi bị thiệt hại, mức độ thiệt hại trên 50%, nâng tổng số tôm nuôi bị thiệt hại từ đầu vụ đến nay lên trên 5.300ha.

Nắng nóng, nhiệt độ, độ mặn tăng cao, thiếu nước làm cho người nuôi thận trọng trong việc thả giống. Tại vùng bắc QL1A tỉnh Bạc Liêu, do tỉnh tìm các giải pháp dẫn nước ngọt, hạn chế xâm nhập mặn để “giải nguy” cho trên 40.000ha lúa dẫn đến nhiều khả năng gần 20.000ha nuôi trồng thủy sản tại khu vực này thiếu nước mặn để nuôi tôm.

ĐBSCL: Nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Tại huyện An Biên, An Minh (Kiên Giang), những xã không có giếng nước tập trung, không khoan giếng nước được, người dân phải mua nước sinh hoạt với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/m3. Tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình (Cà Mau), người dân mua nước ngọt với giá 30.000 đồng/m3. Tại nhiều địa phương của tỉnh Bến Tre, nước ngọt bán với giá lên đến 60.000 đồng/m3, nhiều hộ dân tắm giặt bằng nước mặn, chỉ dùng nước ngọt để nấu ăn, uống. N.H

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang