VIT - Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết đóng góp khoảng 26 tỷ won (22,2 triệu USD) viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, Bộ Thống nhất nước này cho biết trong một cuộc họp báo ngày 28/12.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoản đóng góp này sẽ được lấy từ Quỹ Hợp tác Liên Triều và sẽ được phân bổ thông qua các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ (NGO).
Bộ này cho biết họ sẽ phân bổ khoảng 13 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và gần 4 triệu USD Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để hỗ trợ 2 dự án hỗ trợ trẻ em CHDCND Triều Tiên của hai tổ chức này.
Ngoài ra, một số chương trình phi chính phủ sẽ nhận khoảng 6 tỷ won (5,1 triệu USD) để giúp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, cung cấp viện trợ y tế, và tăng cường hệ thống giáo dục ở Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết tại buổi họp báo: “Chúng tôi quyết định trợ giúp trẻ em CHDCND Triều Tiên thông qua các tổ chức cá nhân và quốc tế, sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình khẩn cấp tại nước này”
Sau thông báo này, tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho CHDCND Triều Tiên trong năm nay sẽ lên đến 50 tỷ won (43 triệu USD).
Quỹ Hợp tác Liên Triều được chính phủ Hàn Quốc thành lập vào đầu những năm 1990 để cung cấp viện trợ kinh tế và giúp đỡ những người nghèo ở CHDCND Triều Tiên.
Mặc dù Hàn Quốc chủ động cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên kể từ giữa những năm 1990, nhưng các mối quan hệ lạnh lẽo giữa hai miền Triều Tiên sau khi Tổng thống có tư tưởng bảo thủ Lee Myung-bak nhậm chức hồi đầu năm ngoái đã làm đình trệ hầu hết các cuộc trao đổi liên Triều, vì Tổng thống Lee Myung-bak đã yêu cầu Bình Nhưỡng phải hoàn toàn phi hạt nhân hóa trước khi cung cấp bất kỳ loại viện trợ kinh tế nào.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây ông Lee Myung-bak đã thay đổi lập trường, hôm 18/12 chính phủ của ông đã cung cấp 50.000 liều thuốc chống virus để giúp Triều Tiên đối phó với một số trường hợp cúm A/H1N1 gần đây, những dấu hiệu này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên nồng ấm hơn.
Đây là gói viện trợ trực tiếp đầu tiên cho Bình Nhưỡng của chính phủ bảo thủ ở Seoul kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2/2008.