Ngày 23/6, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp liên ngành lấy kiến các sở ngành, quận nội thành về vấn đề này.
Theo PGĐ Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Nghi, giai đoạn đầu từ nay đến trước đại lễ 1000 năm Thăng Long, dự kiến sẽ lắp đặt khoảng 20 ki ốt trong các quận nội thành cho CSGT làm nhiệm vụ tại một số nút quan trọng như: Tràng Tiền – Hàng Bài, Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh, Điện Biên- Trần Phú, Láng – Láng Hạ…
“Hiện CSGT phải xử lý vi phạm ngoài đường, anh thì kê trên đầu gối, anh kê ở yên xe… như thế trông không đẹp và uy nghi. Rồi có những vụ việc, nếu được đưa vào bốt, chứ không phải đứng trước đầu ô tô lập biên bản, thì có lẽ số vụ chống người thi hành công vụ đã giảm”, ông Nghi nói.
Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc cũng cho rằng, ngoài việc khắc phục khó khăn cho chiến sỹ làm nhiệm vụ trong mưa rét hay nắng nóng, thì khoảng cách giữa người lập biên bản (trong bốt) với người vi phạm ở (ngoài bốt) sẽ tăng tư thế nghiêm trang của người CSGT làm nhiệm vụ.
Đơn vị thiết kế các ki ốt cho hay, dự tính mỗi ki ốt sẽ có chiều cao gần 2,8m, diện tích sàn 3m2 được đặt ở các góc ngã tư để không che tầm nhìn của người đi đường và không gây ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn thoáng cho lực lượng điều hành giao thông.
Các ki ốt sẽ được làm bằng khung thép, có cửa kính chống rạn nứt phòng trường hợp người vi phạm quá khích chống đối, ném vật cứng vào bốt.
PGĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc, ông Vũ Tiến Định cũng lưu ý, các ki ốt này không nên cố định mà phải có tính cơ động cao, dễ dàng di chuyển để có thể linh hoạt địa điểm trong bối cảnh thành phố còn nhiều dự án giao thông đang, sẽ triển khai như cầu vượt, đường sắt trên cao…
Đại diện các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm đều nhất trí chủ trương và cho rằng, với những địa điểm, tuyến phố mang tính “đối ngoại” cao như Ga Hà Nội, cửa ngõ phía Nam hay đường Nam Thăng Long, bến xe Yên Nghĩa… cần thiết có thêm các ki ốt để làm đẹp thêm hình ảnh, uy nghiêm của CSGT làm nhiệm vụ tại đây.
Chí Hiếu