Bước sang tuổi thứ 51, một lần nữa Hà Nội đăng cai tổ chức, trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long.
Ngày 14-3, trả lời PV Tiền Phong, PGĐ Sở VH-TT&DL Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện công tác tổ chức giải đấu. “Tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đã hòm hòm cả rồi. Chúng tôi tin tưởng, giải sẽ diễn ra tốt đẹp” - ông Hùng nói.
Cụ thể, công tác chuẩn bị đã tiến hành đến đâu rồi, thưa ông?
Sau khi được lựa chọn làm đơn vị đăng cai, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, ban ngành. Sở VH-TT&DL Hà Nội đã xác định, giải lần này không chỉ dừng ở một giải giao hữu thông thường, mà mang ý nghĩa rất quan trọng, nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VI, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Chính vì thế, tất cả các khâu, từ đảm bảo an ninh trước và trong thời gian giải diễn ra, nơi ăn nghỉ cho các VĐV tham gia thi đấu, y tế, lễ khai mạc, bế mạc, trao giải… đến cả những chi tiết nhỏ nhất như nơi thay trang phục, đặt biển quảng cáo… đều được hết sức chú ý. Kế hoạch như thế nào đều đã có cả, vấn đề còn lại chỉ là tiến hành thôi.
Trong quá trình chuẩn bị, BTC có gặp khó khăn gì không, thưa ông?
Cũng còn một vài khâu, nhưng không phải là vấn đề lớn lắm. Hiện, chúng tôi đã trình lên Sở để ra quyết định lấy kinh phí. Phía Bộ cũng đã thông qua việc chọn bờ hồ Hoàn Kiếm làm địa điểm tổ chức giải rồi. Nhìn chung, không có gì đáng ngại.
Ở các thành phố lớn như Hà Nội, vấn đề giao thông luôn hết sức nan giải. BTC đã tính tới điều này?
Chúng tôi đã làm việc với Công an thành phố. Họ sẽ đảm bảo toàn bộ, bao gồm cả việc bố trí xe dẫn đường, dẹp đường. Theo kế hoạch, giải bắt đầu từ 6h30 thì họ sẽ lo từ 6h đến khoảng 10h. Như vậy là ổn. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội đăng cai. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức.
Theo ông, vấn đề gì cần đặc biệt quan tâm trong quá trình tổ chức?
Như tôi đã nói, giải năm nay có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên khi tổ chức, không được bỏ sót khâu nào. Ví như vấn đề y tế, đảm bảo an toàn cho VĐV chẳng hạn. Việc chuẩn bị xe dẹp đường, bố trí xe cứu thương ra làm sao đều phải tính sẵn.
Vĩnh Phong (Thực hiện)