Đây cũng là dịp để Bộ cùng Thành phố nhìn nhận lại những việc còn yếu và đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn ngành đang gặp phải.
Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, công tác lao động, thương binh, xã hội của Hà Nội đang đứng trước nhiều khó khăn như tỷ lệ thất nghiệp lớn, hệ thống dạy nghề công lập thì lạc hậu, ngoài công lập lại chưa đủ mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn lớn… Thành phố đã tập trung cho các đối tượng nghèo, nhưng những giải pháp hỗ trợ chỉ là tạm thời, cần những giải pháp bền vững như việc làm, vốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ tịch mong muốn Bộ có phối hợp với Thành phố để giải quyết nhanh hơn và hiệu quả hơn công tác xóa đói nghèo, tạo việc làm bền vững.
Theo đánh giá của Sở LĐTB&XH Hà Nội, sau hơn một năm Thành phố được mở rộng, các đối tượng thuộc sự quản lý của ngành cũng tăng lên với những còn số đáng kể như người trong độ tuổi lao động là 4.420 nghìn người, số hộ nghèo là 91.382, đối tượng bảo trợ xã hội là 70.658 người, người có công tăng lên 98.658 người, số trẻ mồ côi không nơi nương tựa là 3.730 người…
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Đình Đức cho biết: Để giải quyết tình trạng thất nghiệp, ngoài các biện pháp trong đề án phát triển thị trường lao động đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Thành phố đã triển khai các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế như cho vay 108,5 tỷ đồng vốn để tạo việc làm tại chỗ; tổ chức dạy nghề cho 134.735 người. Đặc biệt đã trích kinh phí chi đảm bảo an sinh xã hội 7.184 triệu đồng để dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ( chưa kể ngân sách Trung ương là 3.195 triệu đồng). Về công tác giảm nghèo, sau khi chuẩn nghèo mới giai đoạn 2009-2013 được ban hành, toàn Thành phố có 117.835 hộ nghèo với 406.232 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 8,43%; đến nay, đã giảm được 30.203 hộ nghèo, đưa tỷ lệ xuống còn 6,09%. Trong các hoạt động xã hội khác, Thành phố xây dựng một số mô hình điểm về truyền thông ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lao động sớm, lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng ngôi nhà an toàn tại các quận, huyện. Thành lập quỹ bảo trợ trẻ em cấp quận, phường, xã, vận động được hớn 4000 triệu đồng.
Năm 2010, Sở LĐTB&XH Hà Nội đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 135000 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 5%, nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 31%, giảm 225000 hộ nghèo để cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,5%...
Tại buổi làm việc, Hà Nội cũng kiến nghị Bộ đầu tư hệ thống thông tin thị trường lao động; bổ sung quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho Hà Nội khoảng 10 tỷ đồng (hiện khoảng 4-5 tỷ đồng); nghiên cứu chính sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp gắn với việc đẩy mạnh tìm việc làm của người lao động; nâng mức kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo và người tàn tật; có phương án giúp Hà Nội thực hiện tốt công tác giải quyết người lang thang xin ăn,…
Mặc dù chia sẻ với những khó khăn Hà Nội phải đối mặt, những Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực của Hà Nội hiện đang ở mức thấp (chỉ có 29% qua đào tạo nghề). Đây là một vấn đề Thành phố cần quan tâm để nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó sẽ góp phần vào giải quyết được vấn đề việc làm. Hà Nội cũng phải chủ động tăng nguồn thanh tra lao động để đảm bảo không xảy ra các vụ đình công trái phép, tai nạn lao động. Hà Nội đã đứng đầu cả nước về nhiều vấn đề, nên cố gắng chủ động thực hiện các giải pháp để vấn đề an sinh xã hội cũng dẫn đầu cả nước. Về những kiến nghị của Thành phố, Bộ trưởng cho biết, Bộ cũng đang triển khai như đầu tư thông tin thị trường lao động; hệ thống lương của giáo viên nghề, quy địnhkhung học phí đào tạo nghề… Đồng thời giao cho các Cục nghiên cứu xử lý ngay trên quan điểm Hà Nội là một địa bàn lớn với dân số cao, cần phải có có những chính sách thích hợp trong cả việc phân bổ ngân sách và các chính sách đặc thù. Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội nghiên cứu phát triển các mô hình dịch vụ chính sách bảo vệ trẻ em. Tăng cường trợ cấp cho trẻ em, cùng với Bộ thực hiện thí điểm chương trình “Sữa học đường”…
Minh Hiền