(Chinhphu.vn) – Vẫn giương ben di chuyển sau khi đổ đất, chiếc xe ben chở đất đã gây sự cố cho đường dây điện cao thế, làm mất điện trên diện rộng tại TP Hà Nội.
Theo tin từ Tổng Công ty điện lực Hà Nội, từ 18-24h ngày 9/6/2010, 2 tuyến đường dây 110kV (175 và 176) từ trạm 220 kV Hà Đông về trạm 220kV Mai Động bị sự cố, làm mất điện trên diện rộng nhiều khu vực của Hà Nội.
Cụ thể, Trạm 110 kV Tía mất điện 1 máy biến áp, làm cho khu vực Thường Tín, Phú Xuyên mất điện từ 17h50 đến 19h58. Trạm 110 kV Giám mất điện 1 máy biến áp làm cho 1 phần quận Ba Đình, Đống Đa bị mất điện từ 19h00 đến 19h20. Trạm E1.3 Mai Động mất điện 1 máy biến áp 110 kV có tổng công suất 40 MVA, làm mất điện một phần huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai từ 18h00 - 18h45 .
Riêng Trạm 110kV Văn Điển mất điện cả 2 máy biến áp, làm cho một phần huyện Thanh Trì và một phần quận Hoàng Mai bị mất điện đến 1h30 sáng 10/6/2010.
Nguyên nhân của vụ mất điện trên diện rộng là do trong khi chở đất phục vụ thi công tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, chiếc xe Ben mang biển số 30M-8377 của đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng vận tải Nam Anh, sau khi đổ đất, vẫn giương ben di chuyển trên đường đã ngoắc vào hai đường dây 110kV nói trên.
Đây là vụ vi phạm hành lang lưới điện nghiêm trọng làm hư hại lưới điện cao thế, làm mất điện của hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn TP Hà Nội. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an TP Hà Nội và Công an Quận Hà Đông đã vào cuộc, lập biên bản để xử lý theo pháp luật.
Được biết để sớm cấp lại điện cho khách hàng, ngay trong đêm qua, Công ty Quản lý lưới điện cao thế thuộc Tổng Công ty điện lực Hà Nội đã huy động kỹ sư và công nhân bậc cao tăng cường cho lực lượng trực để xử lý nhanh sự cố trên.
Minh Huệ