Hơn 3 tháng sau khi xảy ra vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc làm chết 46 thủy thủ, ngày 9-7, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã ra Tuyên bố lên án vụ tấn công này. Bản Tuyên bố kết luận các vấn đề liên quan tới vụ chìm tàu nhưng không nêu đích danh lực lượng nào đã tấn công tàu.
Bản Tuyên bố được tất cả 15 nước thành viên thông qua nói trên bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kết quả của cuộc điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu. Trong tuyên bố, HĐBA bày tỏ "chia buồn với gia đình các nạn nhân, cũng như chia sẻ với toàn thể nhân dân và Chính phủ Hàn Quốc". Tuyên bố cũng nhắc tới các kết quả điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu và ghi nhận việc Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu đến vụ việc này. Tuyên bố kêu gọi "áp dụng các biện pháp thích hợp và hòa bình đối với những người chịu trách nhiệm". Tuy nhiên, tuyên bố không xác định ai là người chịu trách nhiệm, đồng thời "lưu ý" đến phản ứng của Triều Tiên rằng "nước này không liên quan đến sự kiện chìm tàu". Bản Tuyên bố được công bố dưới hình thức Tuyên bố Chủ tịch có nghĩa chỉ là hình thức đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên HĐBA, được ghi vào hồ sơ của HĐBA, đây không phải là một nghị quyết của HĐBA.
Đại sứ Mỹ tại LHQ S.Rai-xơ (Susan Rice) ngày 9-7 cho biết, Oa-sinh-tơn hoan nghênh tuyên bố của HĐBA LHQ. Cùng ngày, Nhật Bản cũng đã hoan nghênh tuyên bố trên của HĐBA LHQ, đồng thời coi đây là một thông điệp rõ ràng của cộng đồng quốc tế đối với vụ tấn công. Báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức ngoại giao giấu tên nói rằng, Hàn Quốc bày tỏ hài lòng với việc sau một thời gian dài trì hoãn, cuối cùng HĐBA cũng đã thông qua một tuyên bố, trong đó lên án vụ tấn công tàu Cheonan. Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc cho rằng tuyên bố trên nên được vận dụng như là cơ hội "để khép lại" vụ việc này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương còn kêu gọi sớm nối lại các vòng đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tiếp tục thể hiện kiềm chế.
Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Sin Son Ho đã chỉ trích tuyên bố chủ tịch của HĐBA về vụ chìm tàu Cheonan. Ông Sin nói: "Hôm nay, HĐBA đã không thể đưa ra phán quyết hay kết luận đúng đắn về vụ việc này. Đáng lẽ vụ việc cần được giải quyết giữa hai miền Triều Tiên ngay từ đầu mà không phải đưa ra trước HĐBA LHQ... Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là thắng lợi ngoại giao lớn". Triều Tiên bày tỏ quan điểm sẵn sàng làm sáng tỏ vấn đề ở cấp song phương. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) ngày 9-7 cho biết, nước này đã chấp nhận đề xuất tiến hành đàm phán quân sự cấp tá với Mỹ về vụ chìm tàu chiến Cheonan, sau khi Xơ-un từ chối đề xuất của Bình Nhưỡng về một cuộc đàm phán tương tự. Theo KCNA, quân đội Triều Tiên đề xuất mở một cuộc đàm phán trù bị cấp tá vào ngày 13-7 tới tại làng đình chiến Pan Mơn Chơn để thảo luận khả năng mở cuộc đàm phán cấp tướng theo đề xuất của Mỹ, nhằm điều tra làm rõ sự thật đằng sau vụ chìm tàu Cheonan, một cách khách quan, khoa học và công bằng.
NGUYỄN HÒA