Phương án 1: Google rút một phần hoạt động khỏi Trung Quốc
Rút một phần hoạt động khỏi Trung Quốc, tức là Google chỉ chấm dứt hoạt động của website Google.cn, nhưng vẫn duy trì các hoạt động khác của hãng tại Trung Quốc. Phương án này được xem là tối ưu đối với Google vì nó không ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên, đồng thời vẫn giữ được danh tiếng cho hãng. Tuy nhiên, phương án này ít có khả năng xảy ra bởi trước đó Google đã có tuyên bố khá hùng hồn. Ngoài ra, việc Google chấm dứt hoạt động của Google.cn sẽ tạo ra phản ứng “tích cực” và nhận được sự “cảm thông” từ phương Tây, đặc biệt là giới chính trị, các phương tiện truyền thông và các tổ chức nhân quyền.
Ngoài website tìm kiếm tiếng Hoa là Google.cn, Goole còn có hai trung tâm nghiên cứu và phát triển, cùng hàng trăm nhân viên bán hàng, dịch vụ và đội ngũ kỹ sư tài năng đang làm việc tại nhiều cơ sở ở Trung Quốc.
Phương án 2: Google rút toàn bộ hoạt động khỏi Trung Quốc
Theo phương án này, Google sẽ rút toàn bộ hoạt động khỏi Trung Quốc, bao gồm cả các trung tâm nghiên cứu và phát triển cùng các hoạt động của Android. Hành động này của Google sẽ đẩy hàng trăm công nhân vào tình trạng thất nghiệp và khiến các công ty như Dell và Lenovo lâm vào cảnh nguy khốn do các công ty này vẫn hy vọng loại điện thoại được cài đặt Android sẽ trở thành phương tiện giúp họ phát triển ở thị trường điện thoại Trung Quốc.
Tuần trước, Trung Quốc cảnh báo Google là “thiếu thân thiện và vô trách nhiệm” nếu hãng này bỗng nhiên chấm dứt hoạt động của công cụ tìm kiếm Google.cn, đồng thời cho rằng hãng này sẽ phải lãnh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra.
Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố trên cũng ngầm ám chỉ rằng, Google sẽ không được chào đón tại Trung Quốc nếu chấm dứt hoạt động của Google.cn. Và khi đó, người khổng lồ Google sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi.
Phương án 3: Google tiếp tục ở lại Trung Quốc
Muốn ở lại Trung Quốc, Google sẽ phải đạt một thỏa thuận nào đó với chính phủ nước này đồng thời vạch ra kế hoạch ở lại nhưng vẫn giữ được thể diện của hãng.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, phương án này khó có khả năng xảy ra bởi trước đó Google tuyên bố rằng tự do thông tin, và một công cụ tìm kiếm không bị kiểm duyệt là điều kiện tiên quyết để hãng này ở lại. Chắc chắn, Trung Quốc không thể chấp thuận yêu sách này. Thỏa hiệp với Google cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khiến cho các hãng khác như Baidu và Sina sẽ có cớ để theo bước Google. Nếu muốn ở lại Trung Quốc, Goolge sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác là tuân thủ pháp luật Trung Quốc và phải tự kiểm duyệt thông tin ở mức độ nào đó.