Giới đầu tư ở Thái-lan dè dặt

Xem tin gốc 

Nhân dân - 24 tháng trước 48 lượt xem

Gioi dau tu o Thai-lan de dat

ND - Việc Chính phủ Thái-lan quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) từ ngày 11 đến 23-3 để bảo đảm an ninh trước cuộc biểu tình quy mô lớn của phe áo đỏ chống đối khiến các nhà đầu tư dè dặt, ít nhất là trong ngắn hạn dẫu họ khẳng định điều này là cần thiết.

Với việc áp dụng ISA, quân đội Thái-lan được mở đường để duy trì trật tự công cộng khi phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin tập hợp lực lượng hùng hậu lên đến hàng trăm nghìn người ở Thủ đô Băng-cốc với quyết tâm lật đổ Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng A.Vejjajiva, giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử sớm.

Hình ảnh quốc tế của Thái-lan bị thương tổn trong những năm gần đây do những xung đột về chính trị - xã hội kéo dài ở nước này. Điển hình là cuộc đảo chính quân sự tháng 9-2006, tiếp đó là vụ sân bay Sunavabhumi phải đóng cửa hồi cuối năm 2008 hay vụ biểu tình biến thành bạo lực ở Băng-cốc mùa lễ hội Xong-cran cuối tháng 4 năm ngoái. Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái-lan S.Vilassakdanon nói rằng, người dân Thái-lan đã trở nên quá quen đối với biểu tình chính trị. Ông cho rằng, kể cả người nước ngoài đã ở Thái-lan một thời gian đều không cảm thấy "sợ" trước các cuộc biểu tình. Mặc dù vậy, các ngân hàng Thái-lan vẫn đang gấp rút lên kế hoạch để bảo đảm làm sao giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của biểu tình đối với khách hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Thái-lan K.Valnikkun nhấn mạnh, an toàn là điều quan trọng nhất đối với khách hàng. Do vậy, ngân hàng này sẽ đóng cửa các chi nhánh, ngừng việc giao dịch qua thẻ ATM và các dịch vụ khác nếu xảy ra bạo động. Phó Tổng Thư ký Phòng Thương nghiệp Thái-lan P.Patchrintanakun cho rằng, nếu để xảy ra bạo lực thì tình hình bất ổn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nhà kinh doanh bình tĩnh. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo các ngân hàng lớn ở Thái-lan không chấp nhận tình trạng bạo lực. Theo họ nói kinh tế nước này đang được cải thiện và mong muốn những căng thẳng trên chính trường không cản trở quá trình phục hồi kinh tế ở Thái-lan.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài lo ngại trước tình hình đang ngày một nóng lên ở Băng-cốc. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nhật Bản Ph.Yamabe cho rằng, việc sử dụng quân đội khiến các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rằng tình hình ở nước này nghiêm trọng hơn là sự thật. Theo ông, những người làm kinh doanh phải thận trọng hơn và chuẩn bị cho tình thế xấu nhất. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thái-lan G.Gigi lạc quan thận trọng về tình hình hiện nay ở Thái-lan, lo ngại tình hình bất ổn có thể ảnh hưởng lĩnh vực kinh tế của nước này. Quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư Mỹ ở Thái-lan là sự mất ổn định chính trị. Điều này ảnh hưởng sức cạnh tranh của Thái-lan. Nhiều người nước ngoài đầu tư chứng khoán ở Thái-lan hy vọng chính phủ nước này kiểm soát được tình hình trong bối cảnh kinh tế Thái-lan đang hồi phục sau cuộc suy thoái vừa qua. Họ cho rằng, bất kể sự mất ổn định lâu dài nào sau cuộc đại biểu tình nói trên cũng gây ảnh hưởng không tốt đối với trạng thái kinh tế hiện tại của Thái-lan. Bộ trưởng Công nghiệp Thái-lan C.Chairungruang thừa nhận, biểu tình sẽ ảnh hưởng mục tiêu đạt 500 tỷ bạt trong năm nay của chính phủ khi mà theo ông "ít nhất thì các nhà đầu tư sẽ tạm ngừng quyết định và các dự án đầu tư cho tới khi họ thấy được các dấu hiệu ổn định của đất nước".

Nhiều người dân Băng-cốc đã quá mệt mỏi với Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) và buộc tội lực lượng này tìm cách chia rẽ đất nước, kích động bạo lực hòng lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Vejjajiva để đưa cựu Thủ tướng Thaksin về nước nắm lại quyền lực, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Giới đầu tư phàn nàn UDD làm hỏng hình ảnh và danh tiếng của đất nước Thái-lan, gây lo ngại đối với nhà đầu tư và du khách, làm rối trí Chính phủ và dập tắt sự phục hồi kinh tế đất nước. UDD phản đối các cáo buộc nêu trên, cho rằng lực lượng này ủng hộ nền quân chủ lập hiến.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang