Trận sạt lở lớn xảy ra sáng nay ở bờ sông Hậu, An Giang trong khi công nhân đóng cọc sắt, thả rọ đá gia cố đoạn quốc lộ 91 bị sạt lở cách đây gần một tháng, cắt đứt hoàn tuyến đường dài hơn 70m, khiến giao thông tê liệt.
Vụ sạt lở xảy ra tại khu vực tổ 9, ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Phần đất bị sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 20m cắt đứt hoàn toàn quốc lộ 91 trên một đoạn dài hơn 70m, làm tê liệt giao thông trên tuyến đường huyết mạch từ thành phố Long Xuyên đi thị xã Châu Đốc và ngược lại.
Hiện tại, phía hạ nguồn của đoạn vừa sạt lở sáng nay xuất hiện hai hố xoáy và nhiều vết nứt lại xuất hiện trên quốc lộ 91, báo hiệu tình trạng sạt lở còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới .
Sau sự cố này, ngành giao thông vận tải đã khẩn trương điều tiết giao thông, phân luồng mới cho xe ô tô, xe tải… tại hai điểm Ngã ba Lộ Tẻ - Châu Thành và Kênh Đào - Châu Đốc để chuyển lưu thông sang tuyến Long Xuyên - Tri Tôn - Châu Đốc.
Một cây cầu tạm dài 120m đang được xây dựng ở khu vực bị sạt lở và mở tuyến đường tạm lấn vào bờ để giải quyết tạm thời nhu cầu lưu thông. Ông Phạm Biên Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tạm thời ngưng hoạt động trên đoạn quốc lộ 91 đi qua khu vực sạt lở. Sáng nay, ngành giao thông đã tổ chức lực lượng điều tiết giao thông tạm thời để đảm bảo lưu thông.
Theo đó, xe đi vía Bà chúa xứ Núi Sam-Châu Đốc và chợ biên giới Tịnh Biên có thể chuyển hướng đi từ Ngã ba Lộ tẻ Tri Tôn đi Tri Tôn, rồi vòng lại Tịnh Biên đến Châu Đốc. Trường hợp ô tô đã đến khu vực sạt lở thì có thể sang phà Năng Gù, đi hướng Phú Tân - Tân Châu, rồi qua phà Châu Giang sang Châu Đốc…
UBND tỉnh An Giang và các ngành chức năng đã tổ chức họp khẩn cấp đến gần 19h cùng ngày và quyết định hỗ trợ trên 10 tỷ đồng để di dời 49 hộ trong khu vực 120 m nguy hiểm gần vùng sạt lở; 27 hộ trong vùng sạt lở buộc phải di dời ngay, giải quyết chính sách sau. Đồng thời, nhiều bao cát đã được thả xuống lòng chảo hai hố xoáy để ngăn ngừa sạt lở tiếp tục…
