Trong khuôn khổ Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước 2010, diễn ra từ ngày 20/3 đến 23/3/2010 tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín (Sacom-STE) đã cho triển khai giao dịch thử nghiệm sản phẩm điều nhằm tạo tiền đề cho sự ra đời của Sàn giao dịch điều đầu tiên của Việt Nam vào tháng 7/2010 tới đây.
Ông Phan Vũ Hùng, Giám Đốc Sacom-STE nói: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một sàn giao dịch điều tập trung, kết nối giữa người mua và người bán thông qua hệ thống giao dịch điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, uy tín và bảo mật. Tham gia sàn, doanh nghiệp sẽ được bảo hiểm giá nhằm giảm thiểu những rủi ro về biến động giá trên thị trường. Bên cạnh đó, tính cung - cầu trên thị trường sẽ được đảm bảo thông qua các hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn”.
Thông tin từ buổi Họp báo Lễ hội Quả điều vàng diễn ra chiều ngày 20/3/2010, ông Bùi Văn Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, ban đầu Sacom-STE sẽ chi 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn, sau đó doanh nghiệp có nhu cầu tới đâu thì Sacom-STE sẽ hỗ trợ tới đó.
Đồng thời ông Thạch cũng bày tỏ tham vọng, không như giá cả thị trường cà phê Việt Nam lâu nay vẫn thường luôn lấy giá tham chiếu từ các thị trường khác trên thế giới, thì trong một tương lai gần, Sàn giao dịch điều của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu sẽ là nơi được chọn làm giá tham chiếu cho tất cả thị trường điều trên thế giới.
Được biết, trong năm 2009, dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành điều vẫn đạt được 850 triệu USD, đóng góp 10% kim ngach xuất khẩu nông sản cả nước.
Tuy nhiên, đa số người dân chỉ dành đất trồng điều khi không trồng được các loại cây khác, nên họ không có sự đầu tư chăm sóc hợp lý và diện tích đất trồng bị nhiễm bệnh, nên năng suất điều tại Việt Nam liên tục giảm thấp trong những năm gần đây; bên cạnh đó, do không có quy hoạch và đầu tư thâm canh đúng kỹ thuật, nên nông dân sẵn sàng đốn hạ vườn điều nếu chẳng may có một hoặc hai vụ mất mùa, điều này đã khiến các doanh nghiệp chế biến tại địa phương thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng.
“Nhận thức được vai trò chiến lược của cây điều đối với người nông dân và nền kinh tế, Sacom-STE đã xây dựng một giải pháp kinh doanh mới nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn thông qua việc tạo nên một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và nay tính cạnh tranh”, ông Hùng cho biết.
Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước 2010, việc chọn lựa tổ chức Lễ hội Quả điều vàng tại Bình Phước là vì lâu nay mọi người đều biết đến Bình Phước như là “thủ phủ” của cây điều Việt Nam, với tổng điện tích trồng điều gần 200 ngàn hecta (chiếm 45% diện tích điều của cả nước), năng suất bình quân đât từ 1,5 đến 2 tấn/ha.
Hiện nay cả tỉnh Bình Phước có khoảng 100 nhà máy chế biến các sản phẩm từ hạt điều chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, nhưng đây cũng là ngành sản xuất công nghiệp chế biến rất quan trọng của Bình Phước.
Ông Thạch cho biết, mục đích chính của Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước 2010 vẫn là lễ hội mang tính thương mại ở cấp quốc gia, nhằm xúc tiến thương mại nội địa cho ngành điều. Qua đó mong muốn cho tất cả mọi người trên cả nước biết về cây điều, biết về những sản phẩm được chế biến từ hạt điều.
Theo Quốc Trị
Báo Đầu tư