Theo đó, chỉ trong một năm, Chính phủ đã “trả nợ” được 50% số văn bản nợ đọng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, tính đến giữa tháng 6-2009, vẫn còn 28 văn bản quy định chi tiết 11 luật và 2 pháp lệnh có hiệu lực trước ngày 1-7 chưa được ban hành (trong đó Chính phủ “nợ” 16 văn bản, Thủ tướng “nợ” 12 văn bản); 21 văn bản quy định chi tiết 4 luật, 2 pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-7-2009 chưa được ban hành.
Kỳ họp thứ 7 QH khóa XII sẽ bàn về Luật Biển
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của QH.
Kỳ họp thứ 7 của QH dự kiến khai mạc vào ngày 20-5-2010, dự kiến thông qua 12 dự án luật và cho ý kiến về 12 dự án luật khác, trong đó có 2 dự án luật đã nhiều lần đưa vào rồi phải rút là Luật Biển và Luật Tiếp cận thông tin.
Theo thống kê của đoàn giám sát, trong 63 luật, 18 pháp lệnh, 1 nghị quyết của QH đã có hiệu lực thi hành, còn tới 274/704 nội dung chưa được quy định chi tiết.
Nguyên nhân chủ yếu là do kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật rất hạn chế; sự quan tâm của người đứng đầu các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các cơ quan của QH với trách nhiệm giám sát ban hành cũng chưa sát sao và thường xuyên, vẫn còn tình trạng nể nang hoặc “dĩ hòa vi quý” trong giám sát.
Kỳ họp thứ 7 QH khóa XII sẽ bàn về Luật Biển
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của QH.
Kỳ họp thứ 7 của QH dự kiến khai mạc vào ngày 20-5-2010, dự kiến thông qua 12 dự án luật và cho ý kiến về 12 dự án luật khác, trong đó có 2 dự án luật đã nhiều lần đưa vào rồi phải rút là Luật Biển và Luật Tiếp cận thông tin.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã tự rà soát và xử lý nhiều văn bản trái pháp luật. Cụ thể, năm 2008 rà soát 4.646 văn bản; đã xử lý, kiến nghị xử lý 490 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Sáu tháng đầu năm 2009, qua rà soát 2.810 văn bản, đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý 292 văn bản (chiếm 10,4%).
Chính phủ đã xác định tới 60 văn bản hết hiệu lực. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật vẫn chưa làm được nhiều, còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý văn bản trái pháp luật vẫn chủ yếu do các cơ quan bên ngoài thực hiện.