Giặc lửa uy hiếp 'lá phổi' Tây Nguyên

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 29 lượt xem

Trong vài ngày qua, tại các tỉnh Bắc Tây Nguyên, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Mới đây nhất, tại địa bàn huyện Đăk Pơ (Gia Lai) và Sa Thầy (Kon Tum), lửa đã thiêu rụi 160 ha rừng.

Điều đáng báo động là nguy cơ cháy rừng vẫn tiếp diễn và ngày càng khốc liệt hơn trong những tháng mùa khô con lại. Tuy nhiên, công tác phòng, chống cháy rừng vẫn ở thế chủ quan, bị động; công cụ chữa cháy vẫn thô sơ…, khiến rừng ở khu vực Bắc Tây Nguyên đang bị đe dọa từng giờ.

Theo số liệu chưa đầy đủ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn xảy khoảng 70 điểm cháy rừng, nằm rải rác ở các huyện, làm thiệt hại khoảng hơn 70 ha rừng trồng (chủ yếu là rừng thông). Nghiêm trọng nhất là vụ cháy xảy ra mới đây tại huyện Đắc Pơ, lúc 15h ngày 14/3. Ngọn lửa xuất phát từ tiểu khu 601 (do BQL rừng phòng hộ bắc An Khê quản lý), nhanh chóng lan sang vùng giáp ranh các huyện Kbang và Mang Yang. Đến 12h ngày 16/3, vùng lửa cơ bản được dập tắt. Thiệt hại trên 60ha rừng thông cổ thụ và rừng le. Đây là vụ cháy rừng thứ tư và nghiêm trọng nhất tại Gia Lai kể từ đầu mùa khô năm nay, nâng tổng diện tích thiệt hại trên 134ha, chủ yếu là rừng phòng hộ.

Tại tỉnh Kon tum, từ đầu mùa khô đến nay cũng đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng tại các huyện Kon Plông, Kon Rẫy và Đắc Tô... Mới đây, một vụ cháy kinh hoàng hơn đã xảy ra lúc 10h ngày 16/3, kéo dài đến 15giờ ngày 17/3, mới cơ bản được khống chế, thiệt hại 100ha rừng trồng (thông, bạch đàn 2- 3 tuổi).

Chiều 17/3, những cánh rừng nguyên sinh, rừng đệm Vùng Quốc gia Chư Mom Ray vẫn đang có nguy cơ bị lửa tấn công. Cùng thời điểm này, tại địa phận tiểu khu 227,228 (xã Đăk Rơ Nga, Đăk Tô) và tại tiểu khu 550 (xã Đăk Tơ Re, Kon Rẫy) xảy ra 2 vụ cháy rừng nghiêm trọng. Sau hơn 12 giờ chống cháy, rạng sáng ngày 18/3, ngọn lửa mới được khống chế. Hai vụ cháy đã thiêu trụi gần 40 ha rừng thông 3 lá trồng từ năm 2003 và hơn 4ha rừng bạch đàn.

Nguyên nhân ban đầu của những vụ cháy rừng ở các tỉnh Bắc Tây Nguyên được xác định là do người dân đốt rẫy, thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn nên đám cháy nhanh chóng bùng phát cháy lan sang rừng trồng. Tính từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Kon Tum đã có trên 150 ha rừng bị cháy trụi.

Trong các vụ cháy rừng tự nhiên mà tiêu biểu như vụ cháy 60 ha ở Đắc Pơ, dù đã huy động tối đa lực lượng tổng hợp, nhưng công tác chữa cháy vẫn diễn ra chậm chạp, do địa hình hiểm trở, phương tiện cơ giới không vào được tận nơi khiến lực lượng chữa cháy phải đi bộ nhiều giờ liền mới tiếp cận điểm cháy. Vụ cháy trên 70 ha rừng trồng phòng hộ ở tiểu khu 257 thuộc BQLRPH Bắc Biển Hồ cũng mắc phải lý do tương tự. Thêm nữa, tại các khu vực này, công cụ chữa cháy thường rất thủ công như dao, rựa, bàn dập lửa…

Trong khi phần lớn những cánh rừng ở các tỉnh Bắc Tây Nguyên được dự báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm, cộng với thời tiết khắc nghiệt, xa nguồn nước, thì việc các phương tiện cứu chữa rừng rất thô sơ thì nguy cơ thiệt hại về rừng khi có cháy rừng xảy ra là rất lớn.

Tiến Thành

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang