Giá dịch vụ vẫn ngất ngưởng

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 5 tháng trước 57 lượt xem 4 tin đăng lại

Gia dich vu van ngat nguong

* TP.HCM: quản lý chặt việc niêm yết giá ở chợ bán lẻ

Người tiêu dùng bức xúc vì đang tiếp tục chịu đựng việc tăng giá dịch vụ quá cao so với tác động của giá thực phẩm, xăng, dầu, điện..

Diễn biến giá một số loại thực phẩm tại TP.HCM từ tháng 2-2010 đến nay

Nguồn: ban quản lý các chợ, Sở Tài chính TP.HCM - Đồ họa: V.Cường

Giữ xe vẫn theo giá tết

Nhiều loại dịch vụ vẫn tiếp tục giữ giá cao và đến nay chưa có dấu hiệu giảm. Giữ xe gắn máy ở trung tâm Q.1, Q.3 do tư nhân tổ chức vẫn có giá 7.000-10.000 đồng/chiếc (tăng 2.000-3.000 đồng/chiếc tùy địa điểm). Nhiều điểm giữ xe trước tết chỉ thu 3.000 đồng/chiếc, nay đã nâng lên 5.000 đồng/chiếc...

Giá rửa xe gắn máy hiện đang giữ mức trung bình 13.000-15.000 đồng/chiếc với lý do điện, nước tăng giá. Tương tự, dịch vụ làm đẹp như hớt tóc, gội đầu... cũng tăng giá 5.000-10.000 đồng/lượt so với thời điểm điện nước chưa tăng giá.

Ngày 12-3, lượng hàng về chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM đã bằng mức ngày thường, giá các mặt hàng tươi sống theo đó cũng giảm mạnh so với dịp trong tết.

Giữ xe vẫn theo giá tết

Nhiều loại dịch vụ vẫn tiếp tục giữ giá cao và đến nay chưa có dấu hiệu giảm. Giữ xe gắn máy ở trung tâm Q.1, Q.3 do tư nhân tổ chức vẫn có giá 7.000-10.000 đồng/chiếc (tăng 2.000-3.000 đồng/chiếc tùy địa điểm). Nhiều điểm giữ xe trước tết chỉ thu 3.000 đồng/chiếc, nay đã nâng lên 5.000 đồng/chiếc...

Giá rửa xe gắn máy hiện đang giữ mức trung bình 13.000-15.000 đồng/chiếc với lý do điện, nước tăng giá. Tương tự, dịch vụ làm đẹp như hớt tóc, gội đầu... cũng tăng giá 5.000-10.000 đồng/lượt so với thời điểm điện nước chưa tăng giá.

Bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức, cho biết hiện các mặt hàng rau củ quả về chợ rất dồi dào, thậm chí dội chợ. Những mặt hàng bị đẩy cao ngất ngưởng trong dịp tết như khổ qua, dưa leo, cà chua, rau cải... đều có mức giảm mạnh. Giá dưa leo còn 5.000 đồng/kg trong khi cao điểm tết lên đến 18.000 đồng/kg, cà chua từ 22.000 đồng/kg giảm còn 10.000 đồng/kg... Các loại rau lá như xà lách, rau cải, bó xôi giảm còn 2.500-7.000 đồng/kg.

“Đây là giá đầu chợ nhập vào, giá bán ra cuối chợ còn thấp hơn, nhiều loại rau củ quả chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg” - bà Hà nói. Sức mua ở chợ thấp, lượng hàng tồn cao khiến nhiều tiểu thương cố gắng đẩy hàng bằng cách giảm giá.

Trong khi đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng cũng bắt đầu giảm tuy còn ở mức cao. Sáng 12-3, tại chợ Tân Định (Q.1) dù đã tầm trưa nhưng các gian hàng thực phẩm tươi sống vẫn đầy ắp hàng. Bà Thành, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau lá, cho biết hơn một tuần nay giá các loại rau đã giảm mạnh, rau muống còn 3.000 đồng/bó, tần ô 2.000 đồng/bó, rau khoai 1.500 đồng/bó, thấp hơn một nửa so với những ngày sau tết.

Giảm rõ rệt nhất là mặt hàng thịt heo, thịt gà. Bà Phùng, kinh doanh thịt gia cầm tại chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), cho biết giá gà đã giảm 10.000-15.000 đồng/kg trong hai tuần, hiện ở mức 49.000-50.000 đồng/kg đối với thịt gà tam hoàng, 90.000-95.000 đồng/kg gà ta.

Mức giá này vẫn cao hơn giá gà của các đơn vị Phú An Sinh, Huỳnh Gia Huynh Đệ từ 5.000-10.000 đồng/kg. Giá thịt heo pha lóc sau một thời gian “nhảy múa” cũng giảm dần về mức trước tết. Tại chợ Tân Định, giá thịt heo bình quân 70.000-72.000 đồng/kg, cao hơn 12.000-14.000 đồng/kg so với chợ sỉ.

Giá thịt heo ở chợ đã giảm mạnh. Trong ảnh: mua thịt heo tại chợ Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Bất chấp giá thực phẩm, rau củ quả đang có xu hướng điều chỉnh giảm mạnh, giá các mặt hàng ăn uống vẫn giữ nguyên. Mặc dù trước đó đây là những dịch vụ có mức tăng khủng khiếp với lý do giá cả tăng.

Ngày 12-3, chúng tôi có mặt tại nhiều tiệm phở, bún, cơm thuộc khu vực Q.Phú Nhuận, Q.3(TP.HCM)..., giá các mặt hàng này vẫn dao động chủ yếu từ 30.000-35.000 đồng/suất ăn, cá biệt có những suất lên tới 40.000-45.000 đồng... Đây là mức giá đã tăng 5.000-7.000 đồng/suất trong đợt tăng giá với lý do giá nguyên liệu đầu vào, điện nước tăng những ngày qua. Tại một tiệm ăn trên đường Trương Định, Q.1, người ăn vẫn phải bấm bụng trả tới 32.000 đồng/tô bún mọc, 35.000 đồng/tô phở bò tái...

Giải thích việc giữ nguyên giá bán, chị Nguyễn Thị Oanh, bán hàng tại một tiệm ăn trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, cho hay vừa đổi mức giá được hai tuần, nay thịt heo, bò và các loại rau sống đều giảm nhưng “vẫn chưa biết việc giảm giá này có ổn định không nên tạm thời chúng tôi vẫn để giá cũ. Nay giảm giá, vài bữa nữa lại tăng nếu thực phẩm lên lại thì khách hàng thắc mắc sao cứ tăng riết...”. Trong khi đó, theo tính toán của những người làm hàng ăn uống, với mức giảm của các loại thực phẩm, rau củ quả 10-15%, giá một suất ăn giảm 1.000-1.500 đồng.

Tương tự, các điểm bán nước uống làm chủ yếu từ các loại trái cây, củ quả vẫn không giảm giá bán. Một ly nước cà rốt, cà chua... dao động 20.000-25.000 đồng. Các điểm bán lề đường vẫn giữ 12.000-15.000 đồng/ly.

Không chỉ dịch vụ ăn uống vẫn giữ giá mà giá các loại thực phẩm chế biến vẫn tiếp tục đứng ở mức cao. Hiện giá bán các mặt hàng chả lụa, giò thủ, giò bò, chà bông... vẫn tiếp tục cao hơn hồi tết 15.000-20.000 đồng/kg. Tại các cửa hàng thực phẩm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Hai Bà Trưng (Q.3), chả lụa vẫn được bán khoảng 120.000 đồng/kg, cá biệt có điểm bán tới 140.000 đồng/kg, giò bò 140.000 đồng/kg, chà bông 135.000 đồng/kg...

Trong khi đó, theo các cơ sở chế biến giò chả, sau khi giá thực phẩm giảm, ngay lập tức giá bán sỉ các mặt hàng này đã được giảm khoảng 5.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Thành Công, chủ cơ sở sản xuất giò chả trên đường Chiêu Anh Các, P.5, Q.5, cho hay nguồn nguyên liệu để làm hàng là thịt heo nên khi giá thịt giảm thì tác động ngay tới giá giò chả. Hiện mức giá giao hàng chỉ khoảng 50.000 đồng/kg đối với chả lụa, giảm 5.000 đồng/kg so với hai tuần trước; mức giá bán lẻ 80.000 đồng/kg. Như vậy, việc giữ nguyên giá bán, thậm chí bán với giá chênh lệch cao so với giá bỏ sỉ chủ yếu là ở người bán lẻ.

Trước tình trạng giá bán lẻ, giá dịch vụ vẫn cao ngất ngưởng, bà Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết ủy ban đang triển khai các biện pháp quản lý giá để ngăn chặn tình trạng tăng giá ăn theo, tăng hơn mức tác động. Thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra thị trường, quản lý chặt chẽ việc đăng ký giá và niêm yết giá đặc biệt ở các chợ lẻ, điểm bán lẻ truyền thống, không để giá cả tăng đột biến, các điểm nóng xuất hiện trên địa phương của mình.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội giải trình việc CPI tăng

* Đà Nẵng tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chín tháng cuối năm 2010 sáng 12-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các ngành phải làm rõ tại sao chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 2-2010 lại tăng cao như vậy. Ông Thảo cho biết với mức tăng CPI gần gấp đôi so với TP.HCM và cả nước, Thủ tướng đã yêu cầu Hà Nội phải giải trình cụ thể sự việc này.

Theo phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, CPI của Hà Nội trong tháng 2-2010 đã tăng 2,61% so với tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ 2009, trong hai tháng đầu năm 2010 cũng tăng 8,04% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong tháng 2 đã tăng 4,24%. Một số dịch vụ khác như giữ xe máy tăng giá từ 2.000 đồng lên 10.000 đồng, giữ ôtô tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng, các mặt hàng dịch vụ ăn uống cũng tăng khủng khiếp. Ông Đỗ Ngọc Khải, phó cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, khẳng định trước và sau tết các mặt hàng dịch vụ đều tăng và mấu chốt chính của việc tăng giá này do thiếu và không được kiểm soát.

* UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu các ngành chức năng đảm bảo nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá cả hợp lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các hành vi tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trên thị trường và tâm lý người tiêu dùng...

XUÂN LONG - TUỆ ANH

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chín tháng cuối năm 2010 sáng 12-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các ngành phải làm rõ tại sao chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 2-2010 lại tăng cao như vậy. Ông Thảo cho biết với mức tăng CPI gần gấp đôi so với TP.HCM và cả nước, Thủ tướng đã yêu cầu Hà Nội phải giải trình cụ thể sự việc này.

Theo phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, CPI của Hà Nội trong tháng 2-2010 đã tăng 2,61% so với tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ 2009, trong hai tháng đầu năm 2010 cũng tăng 8,04% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong tháng 2 đã tăng 4,24%. Một số dịch vụ khác như giữ xe máy tăng giá từ 2.000 đồng lên 10.000 đồng, giữ ôtô tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng, các mặt hàng dịch vụ ăn uống cũng tăng khủng khiếp. Ông Đỗ Ngọc Khải, phó cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, khẳng định trước và sau tết các mặt hàng dịch vụ đều tăng và mấu chốt chính của việc tăng giá này do thiếu và không được kiểm soát.

* UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu các ngành chức năng đảm bảo nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá cả hợp lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các hành vi tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trên thị trường và tâm lý người tiêu dùng...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang