Chúng tôi có mặt tại chợ tạm Thanh Liệt (xã Thanh Liệt, Thanh Trì), hàng chục lồng gà, ngan, vịt được các chủ buôn nhập về mỗi ngày. Đáng báo động là tất cả gia cầm, thủy cầm tại chợ này không hề được kiểm dịch. Những hộ kinh doanh gà, vịt tại chợ này đều giết mổ ngay tại chợ và xả thẳng nước thải xuống sông Tô Lịch.
Tại các chợ Thanh Xuân, chợ Trương Định, chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, chợ Láng... tình trạng bán gà, ngan, vịt làm sẵnkhông rõ nguồn gốc cũng chẳng sáng sủa hơn chợ tạm Thanh Liệt. Hầu hết các mặt hàng thị gia cầm ở đây đều không có dấu kiểm dịch. Đó là chưa kể những chợ cóc, chợ tạm, thậm chí cả trong các ngõ xóm, gia cầm sống đều được bày bán vô tư. Thậm chí khách hàng có nhu cầu, người bán sẵn sàng giết mổ ngay tại chỗ. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu chợ tạm thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, có hàng chục điểm bán gà, vịt sống. Có người còn bày bán gà, vịt sống ra lòng đường để bán. Tại đây, người ta bán công khai và còn giết mổ miễn phí.
Hiện tại Hà Nội vẫn duy trì các chốt kiểm dịch, mỗi chốt trung bình có 2 nhân viên kiểm dịch trực 24/24. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, một số chốt kiểm dịch có cũng như không. Những người kinh doanh có thể chở các lồng gà, vịt vào thành phố thản nhiên qua các chốt kiểm dịch mà không hề được kiểm tra, kiểm soát.
Trao đổi với một cán bộ của Chi cục Thú y Hà Nội thì vị này thừa nhận, mặc dù biết hiện nay trên địa bàn vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng vận chuyển, buôn bán và giết mổ gia cầm tự do, nhất là tại các chợ xa trung tâm thành phố nhưng “lực bất tòng tâm” vì lực lượng có hạn. “Nhân viên chúng tôi chừng ấy nhưng nếu có tăng lên gấp mười lần cũng không thể kiểm soát hết được các chợ nếu không có sự vào cuộc của xã, phường và ban quản lý các chợ”, vị cán bộ này thẳng thắn.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người mới đây nhất, các chuyên gia y tế cho biết, virus cúm A/H5N1 ở nước ta đang biến đổi quá nhanh và ngày càng nguy hiểm. Trong khi đó, nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trở lại trên người ở nước ta cũng hiển hiện, khi ý thức phòng bệnh của người dân vẫn còn yếu kém. PGS.TS. Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường nhận định, dịch cúm A/H5N1 trên người có nguy cơ bùng phát trở lại do ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, đặc biệt ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tình trạng giết mổ và ăn thịt gia cầm bệnh. Qua điều tra dịch tễ, phần lớn bệnh nhân mắc bệnh (khoảng 95%) có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm bị bệnh.
Bài, ảnh: Nhật Nguyên