Mặt bằng giá tiêu dùng trong tháng này nhích nhẹ so với tháng 10, đưa tốc độ tăng chung từ đầu năm lên trên 5%. Song mức tăng này chưa phản ánh tác động của đợt điều chỉnh giá xăng dầu gần đây.
Số liệu do Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 tiến thêm 0,55% so với tháng trước, cao hơn mức 0,37% của tháng 10. Tính chung từ đầu năm, mặt bằng giá cả đã nhích lên 5,07%, và tăng 6,91% so với trung bình 11 tháng đầu năm 2008.
Giá cả tiến lên chủ yếu do lực kéo từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, với mức tăng cao nhất, 0,87%. Trong đó, lương thực bất ngờ lên giá rất nhanh, tiến thêm 2,22%. Ngoài ra, nhà ở và vật liệu xây dựng (không bao gồm giá chuyển nhượng nhà đất) và các dịch vụ giao thông cũng nằm trong nhóm tăng giá nhanh, lần lượt đạt 0,75% và 0,42%.
Do số liệu GSO tổng hợp để tính CPI được chốt vào ngày 15 hàng tháng, nên hiệu ứng của đợt tăng giá xăng dầu ngày 20/11 chưa thể hiện vào mặt bằng giá tháng này.
Cần Thơ, Vĩnh Long, Khánh Hòa là những địa phương có tốc độ tăng giá mạnh hơn so với cả nước, lần lượt ở mức 0,89%, 0,88% và 0,63%.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay, tốc độ tăng giá dự kiến được giữ dưới 7%. Một số cơ quan kinh tế ước tính, mức tăng có thể thấp hơn, khoảng 6% cả năm.
Ngọc Châu