TT(Khánh Hòa, Hà Nội) - Diễn ra trong ba ngày từ 20-8 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 8 thu hút hơn 220 cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước.
* Sẽ thiếu điện nếu không gọi đầu tư ngoài ngành điện
Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội nghị, TS Lê Văn Hồng (viện phó Viện Năng lượng nguyên tử VN) cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án điện hạt nhân đầu tiên chính là thực trạng yếu kém về hạ tầng cơ sở: pháp lý, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án, phòng thí nghiệm..., đặc biệt là đội ngũ nhân lực chuyên ngành.
TS Hồng cho biết nếu mọi việc thuận lợi thì vào năm 2020 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của VN sẽ được đưa vào vận hành. Được biết, dự án điện hạt nhân đầu tiên (gồm hai nhà máy dự kiến xây dựng ở tỉnh Ninh Thuận) đã được Hội đồng thẩm định nhà nước phê duyệt trong tháng 7 và hội đồng này kiến nghị Thủ tướng trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương trong kỳ họp vào tháng 10 sắp tới.
* Tại Hội thảo quốc tế về quy hoạch và chiến lược phát triển năng lượng VN diễn ra ngày 20-8, tại Hà Nội, ông Trần Viết Ngãi - chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN - cảnh báo: nếu không kêu gọi và tạo điều kiện hấp dẫn cho nhà đầu tư ngoài ngành điện đầu tư vào ngành điện - nhất là đầu tư nước ngoài - thì những năm tới, khả năng thiếu điện ở VN có thể xảy ra nghiêm trọng.
Ông Ngãi cũng cho biết 13 dự án Thủ tướng giao cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) sau đó EVN đã trả lại vì không làm nổi, Thủ tướng tiếp tục giao lại cho các tập đoàn khác nhưng đến nay các nhà đầu tư ngoài EVN mới khởi công được một dự án. Lý do là không có tiền.
Đề xuất giải pháp, ông Ngãi cho rằng nên lấy chênh lệch giá thủy điện thấp để bù giá cao cho các nhà đầu tư ngoài EVN. Ngoài ra, để thu hút đầu tư vào ngành điện, theo ông Ngãi, Luật đấu thầu phải thông thoáng, hấp dẫn hơn.