Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Thanh vận Thành Hoàng Diệu; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng 160 đại biểu thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã có mặt tại buổi lễ.
Những tháng cuối năm 1944, hoạt động phát truyền đơn, truyền tay các tin tức cách mạng, lưu hành báo chí bí mật được Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu (tiền thân của Ban Thanh vận Thành Hoàng Diệu) đẩy mạnh. Trước yêu cầu của cách mạng chuyển những hành động âm thầm, bí mật sang hoạt động bán công khai, táo bạo, có vũ trang để tạo hiệu quả hơn, khuếch trương thanh thế của Việt Minh thì “Đội Thanh niên tuyên truyền xung phong” sau phát triển thành “Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong” Thành Hoàng Diệu đã được thành lập.
Sát cánh cùng tổ chức Thanh niên cứu quốc và Phụ nữ cứu quốc, Đoàn đã làm nòng cốt trong những cuộc mít tinh, biểu tình vũ trang phá kho thóc Nhật chia cho dân. Ngoạn mục nhất là cùng một buổi sáng, 3 liên đội thanh niên xung phong đã đồng loạt tổ chức diễn thuyết trên 2 tuyến tàu điện rồi buộc cờ Việt Minh lên cần vẹt cho tàu kéo qua nhiều tuyến phố. Đỉnh cao là tối 04/8/1945, 3 liên đội chia nhau đột nhập 3 rạp hát. Sắp đến giờ diễn, đèn tắt rồi lại bật, anh em xuất hiện trên sân khấu kêu gọi đòng bào hưởng ứng Việt Minh đứng lên cứu nước. Đây là đòn tiến công vang dội của Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong làm cho kẻ địch ngày càng hoang mang, khích lệ cao độ tinh thần của quần chúng. Ngày 17/8/1945, Đoàn đã làm nòng cốt phá cuộc mít tinh do Tổng hội Viên chức (bù nhìn) tổ chức. Và ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tuyên bố giành chính quyền, Đoàn đã dẫn đầu một mũi quần chúng tiến vào chiếm trại bảo an binh – nơi tập trung lực lượng quân sự của địch. Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu sau này đã được Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô xác nhận là một tổ chức tiền thân của các lực lượng vũ trang cách mạng Thủ đô.
Hoạt động cách mạng của những thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu tiêu biểu cho truyền thống yêu nước quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Họ là minh chứng sống động khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên cũng là lực lượng xung kích, đi đầu, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.
Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 160 suất quà cho các bác – thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu nay đều đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Đó là tình cảm, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước./.