VIT - Ngày 21/11, Tổng Tư lệnh quân đội Estonia Ants Laaneots tuyên bố nếu Nga mua tàu tấn công đổ bộ Mistral của Pháp, thì Estonia sẽ phải sử dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của nước này.
"Nếu cuối cùng Pháp bán chiếc tàu chiến này cho Nga, thì chúng tôi phải cân nhắc các biện pháp an ninh sẽ được sử dụng trong trường hợp hải quân nước này được triển khai tại Biển Baltic," ông Laaneots phát biểu trên Đài truyền hình Estonia hôm 21/11.
Nhà phân tích an ninh Estonia Eerik Niiles Kross nói: "Nếu Nga mua một tàu chiến hiện đại và hiệu quả như vậy, có thể chở được một tiểu đoàn xe tăng, cùng hàng trăm người và vận hành hoàn hảo các hoạt động của tàu ... thì việc sở hữu chiếc tàu chiến này sẽ giúp Nga có một lợi thế đáng kể, nếu nó được triển khai tại biển Baltic."
Nga đang tìm mua một tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral của Pháp trị giá 400-500 euro (khoảng 600 - 750 USD). Chiếc tàu này sẽ đến thăm chính thức St Petersburg vào ngày 23/11. Các chuyên gia công nghiệp quốc phòng và Hải quân Nga có thể sẽ kiểm tra tàu trong chuyến thăm này.
Moscow còn có kế hoạch chế tạo 4 chiếc tàu chở máy bay trực thăng khác tại Nga theo giấy phép của Pháp.
Tàu chiến lớp Mistral có khả năng vận chuyển và triển khai 16 máy bay trực thăng, 4 xuồng đổ bộ, 70 phương tiện – trong đó có 13 xe tăng chiến đấu - và 450 binh lính. Chiến hạm này được trang bị 1 bệnh viện 69 giường và có thể được sử dụng như một tàu tàu chỉ huy đổ bộ.
Hải quân Nga có kế hoạch sẽ triển khai các tàu chiến lớp Mistral tại các hạm đội Biển Bắc và Thái Bình Dương để tiến hành vận chuyển quân, thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và cứu hộ. Ngoài ra, các tàu chở máy bay trực thăng có thể được sử dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động chống cướp biển, cả ở ngoài khơi biển Somali.
Các nhà đóng tàu Nga đã kịch liệt phản đối thỏa thuận này và chính phủ Nga vẫn chưa đưa ra quyết định liệu Nga có cần phải chế tạo các tàu tấn công đổ bộ tốn kém này hay không.