EU lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp

Xem tin gốc 

Nhân dân - 24 tháng trước 30 lượt xem

ND - Theo tin từ Brussels, cuộc khủng hoảng nợ công và thâm hụt ngân sách khổng lồ của Hy Lạp là một vấn đề đau đầu đối với EU và đang gây ra những mâu thuẫn và bất đồng trong khối các nước sử dụng đồng tiền chung euro.

EU quyết định triệu tập cuộc họp cấp cao khẩn cấp vào ngày 25 và 26-3 bàn về vấn đề này. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou phải tuyên bố rằng, Hy Lạp có thể sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nếu các đối tác trong EU không đưa ra những cam kết cụ thể giúp Hy Lạp tại hội nghị sắp tới. Trong khi đó, tại Hy Lạp, người dân tiếp tục phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Chính phủ. Ngày 19-3, đã xảy ra vụ đánh bom ở trung tâm Thủ đô Athens.

EU lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính của Hy Lạp có thể trở thành "con bài đô-mi-nô" trong khối, trong lúc một số nước thành viên khác như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang đối mặt những khó khăn về nợ nần và thâm hụt ngân sách quá cao so với tiêu chí của khối. Trước tình hình đó, tối 19-3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tuyên bố, EU sẵn sàng có biện pháp viện trợ tài chính cho Hy Lạp theo khuôn khổ hệ thống các khoản vay song phương, tuy nhiên, các khoản vay này chưa thể có ngay lập tức. Chủ tịch EC kêu gọi các nền kinh tế khác sớm dành cho Hy Lạp khoản cứu trợ cả gói để giúp nước này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tâm lý lo ngại về khoản nợ ngày càng tăng của Hy Lạp đã đẩy giá đồng euro xuống một mức thấp trong hơn hai tuần qua so với đồng USD.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang