EU lập quỹ bình ổn gần 1 ngàn tỉ USD

Xem tin gốc 

SGTT - 21 tháng trước 15 lượt xem

Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) chính thức thành lập quỹ cứu trợ chống khủng hoảng trị giá 750 tỉ euro (gần 1 ngàn tỉ USD) để giúp các nước thành viên gặp khó khăn tài chính như Hy Lạp. Còn được gọi là quỹ bình ổn châu Âu, quỹ này được các bộ trưởng tài chính 16 nước eurozone thống nhất thành lập ngày 7.6.

Quỹ này được vận hành thông qua cơ chế “Công cụ phục vụ mục đích đặc biệt” (SPV). Với cơ chế này, EU có thể vay với lãi suất thấp tới 440 tỉ euro từ các thị trường tài chính với sự đảm bảo của các nước eurozone để cho vay đối với các nước thành viên của khối đang mắc nợ. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đóng góp 60 tỉ euro và Quỹ tiền tệ quốc tế góp 250 tỉ euro.

Phát biểu sau cuộc họp, chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính eurozone Jean-Claude Juncker cho biết quỹ chống khủng hoảng đã sẵn sàng cho các nước mắc nợ trong khu vực vay.

Theo ông, quỹ này ra đời đúng lúc nhằm hạ bớt lo ngại của giới đầu tư trên thị trường về nguy cơ một số nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rơi vào tình trạng giống như Hy Lạp. Những lo ngại đã khiến đồng euro xuống mức thấp so với đồng đô la Mỹ (1 ERU = 1,19 USD) trong phiên giao dịch hôm 7.6, mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Không nằm khối eurozone, Anh cho biết ngân sách găp khó khăn hơn dự kiến, trong khi Hungary cảnh báo về nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng như Hy Lạp. Những cảnh báo càng khiến giới kinh doanh lo ngại về nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính mới trên toàn EU và điều này càng đẩy lòng tin tại eurozone xuống thấp.

Đức đang yêu cầu các nước eurozone khác cắt giảm ngân sách để không phải cầu viện tới quỹ này. Ngày 7.6, thủ tướng Đức, Angela Merkel, đi đầu khi đưa ra các kế hoạch nhằm tiết kiệm 80 tỉ euro đến năm 2014 thông qua việc tinh giản bộ máy chính phủ, giảm các khoản trợ cấp và hoãn những dự án xây dựng lớn. Bộ trưởng tài chính các nước eurozone đang hối thúc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xây dựng cơ chế cắt giảm chi tiêu kết hợp cải cách cơ cấu sau năm 2011 để thay đổi hệ thống lương hưu, phúc lợi và lao động. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đã công bố những kế hoạch thắt lưng buộc bụng để giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.

Nhằm tránh tình trạng các nước liên tục phá vỡ nguyên tắc về ngân sách, EU sẽ đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn như trừng phạt sớm những nước để mức thâm hụt ngân sách gần đến mức trần quy định chung là 3% GDP, hoặc không nghiêm túc với những cảnh báo từ EU.

Trong một công bố mới đây của EU, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã được điều chỉnh của eurozone chỉ tăng 0,2% trong quý 1/2010. Kinh tế EU gồm cả Anh và Ba Lan cũng tăng trưởng 0,2%, thấp hơn so với Mỹ và Nhật Bản. Cùng kỳ, Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng 0,8% và 1,2%. Các chuyên gia cho rằng các thông tin trên cho thấy chi tiêu hộ gia đình và đầu tư của eurozone đều giảm. Theo nhà phân tích Marco Valli của Unicredit, tiêu dùng tư nhân của eurozone giảm 0,1% trong quý 1/2010, chủ yếu do doanh số bán xe hơi thấp.

Theo nhiều nhà kinh tế, trong khi một số nước eurozone đang cắt giảm chi tiêu và những khó khăn tiếp diễn trên các thị trường lao động với nhu cầu trong nước trì trệ, xuất khẩu sẽ là động lực tăng trưởng của châu Âu trong thời gian tới. Trong quý 1/2010, xuất khẩu của eurozone tăng 2,5% nhưng nhập khẩu của khối tăng 4%.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang