Tổng thống Honduras mới bị phế truất Manuel Zelaya
(Ảnh: Ria Novosti)
Trước đó, EC đã lên kế hoạch viện trơ 223 triệu ơ-rô, trong đó gồm 65,5 triệu ơ-rô hỗ trợ cho ngân sách quốc gia Honduras.
Ngày 28/6, quân đội Honduras đã tiến hành bắt giữ Tổng thống Zelaya. Vụ việc này diễn ra khoảng một giờ đồng hồ trước khi các phòng phiếu mở cửa, để người dân có thể cho biết muốn triệu tập hội nghị sửa đổi bản Hiến pháp hay không. Đài Phát thanh quốc gia Honduras HRN cho biết, ông Zelaya đã bị đưa đi lưu vong tại Costa Rica ngay trong ngày 28/6.
Trong một bản thông cáo chung ngày 21/7, ủy viên quan hệ đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Benita Ferrero-Waldner nhấn mạnh: “Dựa theo những diễn biến hiện nay, chúng tôi buộc phải đưa ra một quyết định không mấy dễ dàng đó là ngừng mọi khoản hỗ trợ về ngân sách cho Honduras”.
Trong một diễn biến gần đây nhất, các cuộc đối thoại giữa Chính phủ lâm thời Honduras, đứng đầu bởi Tổng thống tạm quyền Roberto Micheletti và ông Zelaya diễn ra ngày 21/7 đã lâm vào bế tắc cùng với việc Tổng thống mới bị phế truất bày tỏ mong muốn được trở về quê hương vào tuần tới. Đại diện của ông Zelaya tuyên bố sẽ không tham gia thêm vào bất kỳ một cuộc đối thoại nào với các đại diện của phía ông Micheletti.
Qua đó, ông Ferrero-Walder kêu gọi cả hai bên cần tỏ ra kiềm chế, tránh việc đưa ra bất kỳ hành động hay lời tuyên bố nào có thể khiến tình hình trở nên thêm căng thẳng.
Ngày 19/7, trưởng đại diện đoàn đàm phán của Chính phủ lâm thời Honduras đã bày tỏ quan điểm cho rằng “ý kiến của Costa Rica nhằm đưa ông Zelaya quay trở về nước với tư cách của một nhà lãnh đạo Chính phủ dân tộc thống nhất là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Ngay sau đó, phát biểu trước báo giới tại thủ đô Managua (Nicaragua), ông Zelaya đã khẳng định rằng ông sẽ trở về quê hương “trong tuần tới”. Dù được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn, nhưng con đường trở lại của Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya xem ra vẫn còn lắm chông gai. Nỗ lực nhằm quay trở về Honduras của ông Zelaya hồi đầu tháng này đã thất bại khi chuyến trở về nước của ông cuối cùng đã không thực hiện được trọn vẹn: Máy bay chở ông không thể hạ cánh tại sân bay Tegucigalpa bởi đường băng bị xe quân sự và binh lính phong tỏa và buộc phải bay sang Nicaragua.
Ngay sau đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án hành động táo bạo này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi phục hồi chức danh của nhưng đại diện đã được chọn lựa một cách dân chủ tại Honduras./.