Đừng lơ là đại dịch cúm

Xem tin gốc 

CATPHCM - 34 tháng trước 6 lượt xem

Dung lo la dai dich cum

Các bộ trưởng y tế từ khắp nơi trên thế giới đang bàn về đại dịch cúm tại Cancun

(CATP) Hôm qua, 3-7-2009, Bộ Y tế Nhật thông báo một biến đổi gien của virus cúm A/H1N1 có sức kháng cự với Tamiflu, loại thuốc chủ yếu đang được dùng để điều trị bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 hiện nay, đã được phát hiện ở nước này. Đây là trường hợp kháng Tamiflu đầu tiên ở Nhật, và là trường hợp thứ hai được báo cáo trên thế giới trong chưa đầy một tuần.

Ca kháng thuốc mới nhất - một phụ nữ ở Osaka - đang hồi phục sau khi được cho uống Relenza, một loại thuốc chống cúm thay thế. Trước đó, hôm đầu tuần, nhà chức trách Đan Mạch thông báo đã phát hiện ra sự kháng thuốc Tamiflu ở một bệnh nhân nữ. Relenza cũng là thuốc thay thế điều trị thành công ca bệnh này.

Thông báo mới nhất về các trường hợp kháng thuốc đến khi quan chức y tế hàng đầu của Liên hiệp quốc khai mạc một diễn đàn ở Cancun, Mexico về cuộc chiến ngăn chặn cúm A/H1N1 với thông điệp rằng sự lan truyền của virus trên toàn cầu hiện nay là không thể ngăn chặn được. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói hầu hết các ca nhiễm virus H1N1 đều nhẹ, nhiều người hồi phục không cần trợ giúp.

Nhưng trước tình hình dịch bệnh lan tới mức không thể kiểm soát được cộng với thực tế đã xuất hiện biến đổi gien ở virus dẫn đến kháng thuốc, chúng ta nên lường trước những khả năng xấu hơn khi độc tính của virus trở nên mạnh hơn.

Khi hội nghị thượng đỉnh này khai mạc, riêng nước Anh dự đoán hơn 100.000 ca lây nhiễm H1N1 mới một ngày vào cuối mùa hè này. Trong khi đó, một số khu vực ở Nam Mỹ đã tuyên bố một tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp và Paraguay đã báo cáo ca tử vong đầu tiên.

Khai mạc cuộc họp, người đứng đầu WHO, tiến sĩ Margaret Chan, nói: “Như chúng ta đang thấy hiện nay, với trên 100 quốc gia báo cáo có các ca lây nhiễm, một khi đại dịch theo nghĩa đầy đủ nổi lên, sự lây lan hơn nữa trên khắp thế giới là không thể ngăn chặn được”. Bà nhấn mạnh rằng mặc dù đa số bệnh nhân hồi phục trong vòng một tuần, nhưng những trường hợp như phụ nữ có thai và người mắc các bệnh mãn tính, là những đối tượng có nguy cơ tử vong cao nên cần phải giám sát chặt chẽ nếu họ nhiễm bệnh.

Hơn hai tháng kể từ khi cảnh báo đầu tiên về cúm A/H1N1 được đưa ra, hơn 70.000 người đã lây nhiễm virus và hơn 300 người chết trên thế giới. Các nhà chức trách khắp Nam Mỹ ngày càng lo ngại khi đỉnh mùa cúm đến gần. Các trường học khắp Argentina đã gởi học sinh về nhà và những phụ nữ mang thai được khuyên có thể nghỉ làm hai tuần để tránh lây nhiễm.

Người ta hy vọng Hội nghị Cancun sẽ nêu ra nhiều vấn đề có thể giúp làm chậm lại sự lan truyền của virus cúm, nhưng nhiều người lo rằng còn lâu mới có một vắcxin chống H1N1 hiệu quả.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang