Giáp tết, giá cả các mặt hàng bắt đầu nhích lên từng ngày, tiền gửi xe cũng không ngoại lệ. Tại một số chợ, giá giữ xe gắn máy là 5.000 đồng/lượt. Mức phí giữ xe tại các bãi xe ở trung tâm thành phố thậm chí còn cao hơn.
Trước tết đã vậy, tôi e trong tết giá gửi xe máy tại các điểm vui chơi giải trí còn tăng hơn năm trước và có nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Nhớ cuộc du xuân năm ngoái tại Công viên văn hóa Đầm Sen, chúng tôi đã mất vui khi vướng sự cố ở bãi giữ xe máy. Số là khi lấy xe ra về, tôi trả 2.000 đồng theo giá được niêm yết tại bãi. Bất ngờ, nhân viên bãi xe chặn tôi lại và đòi thêm 3.000 đồng. Khi tôi hỏi: “Sao bảng giá ghi rõ chỉ có 2.000 đồng?”, anh này gắt lên: “Còn tiền mũ bảo hiểm nữa!”. Tôi không đồng ý vì tôi treo mũ trên xe chứ đâu có gửi mà phải trả tiền. Cãi cọ chỉ chấm dứt khi bạn gái tôi móc bóp đưa thêm 3.000 đồng.
Bạn gái xoa dịu bực dọc cho tôi bằng cách giải thích chuyện đòi thêm tiền giữ xe máy dịp tết là bình thường. Cô bạn còn cho biết khi cùng đồng nghiệp đi chơi tại khu du lịch Suối Tiên, do bãi xe chính hết chỗ nên nhiều người phải bấm bụng bỏ đến 10.000 đồng để gửi xe tại các bãi tư nhân gần đó.
Người đi chơi tết luôn mong muốn được giữ xe đúng giá. Ảnh: MH
Chuyện giữ xe quá giá nếu tính từng xe thì chẳng đáng là bao. Một khách hàng cũng chỉ mất thêm chừng vài ngàn đồng, tương đương một ly cà phê sáng. Nhưng nếu tính số đông với hàng chục vạn lượt khách đổ dồn về các khu du lịch, tổng số tiền du khách phải trả cho khoản giữ xe quá giá sẽ là con số khổng lồ.
Theo tôi, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt hoạt động của các bãi giữ xe để ngăn chặn nạn giữ xe quá giá. Việc giữ xe nên giao cho lực lượng thanh niên xung phong khai thác và thu phí đúng giá thành phố quy định. Giá giữ xe cần niêm yết công khai tại bãi, đồng thời ghi rõ trên phiếu giữ xe.
Tết này các bãi giữ xe (kể cả bãi xe phát sinh được cấp phép tạm trên địa bàn quận) vẫn thu theo giá thành phố quy định (theo Quyết định 245 ngày 30-12-2005 của UBND TP.HCM, tại các điểm vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, giá giữ xe ban ngày là 2.000 đồng/xe máy). Rút kinh nghiệm năm trước, Phòng đã chỉ đạo các phường tăng cường kiểm tra, xử lý ngay các bãi xe tự ý tăng giá.
Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Kinh tế quận 9
Lượng khách trên địa bàn quận chủ yếu đến tham quan Công viên văn hóa Đầm Sen. Khoảng 2/3 bãi xe tại đây do lực lượng thanh niên xung phong khai thác, số còn lại do tư nhân quản lý. Quận đã yêu cầu các điểm này niêm yết giá công khai và sẽ tăng cường kiểm tra trong dịp tết. Khi phát hiện việc giữ xe quá giá, bà con có thể gọi điện thoại thông báo để chúng tôi kịp thời xử lý.
Ông Phan Thanh Tân, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận 11
Mới đây, Sở kết hợp cùng đoàn liên ngành một số quận, huyện kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vi phạm về giá giữ xe. Sở sẽ sớm đề xuất các biện pháp như giao các bãi xe cho lực lượng thanh niên xung phong, in công khai phí gửi xe trên vé, thiết lập đường dây nóng... để UBND TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện thực hiện đồng bộ.
Ông Trần Văn Nam, Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM
MINH HIẾU ghi
CAO THIỆN (126 Tái Thiết, quận Tân Bình, TP.HCM)