Dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 2.000 USD
Xem tin gốc
QĐND
- 24 tháng trước
537 lượt xem

QĐND Online – Sáng 29-3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng thành phố anh hùng (29-3-1975 – 29-3-2010). Các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước... gửi lẵng hoa chúc mừng. Các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương đã đến dự.
Cách đây 35 năm về trước, các mũi tiến công phối hợp với lực lượng tại chỗ nổi dậy, giải phóng hoàn toàn thành phố Đà Nẵng. 35 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt từ 11% đến 12%. So với năm 1997, tổng giá trị sản phẩm xã hội (GDP) tăng gấp 4 lần; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 dự kiến đạt 2.000 USD; giá trị công nghiệp tăng gấp 6 lần; kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 1 tỷ USD; thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng (tăng gấp 6 lần).
Liên tiếp trong hai năm (2008, 2009) Đà Nẵng xếp thứ nhất về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đấy là thành quả của việc mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tính đến hết năm 2009, Đà Nẵng đã có hơn 12.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, (trong đó có trên 11.700 đơn vị ở ngoài Nhà nước, với số vốn 29 ngàn tỷ đồng, chiếm 96% số doanh nghiệp). Tích cực mở cửa, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn viện trợ phi chính phủ (NGO). Nhờ vậy, đến nay Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 160 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký vượt ngưỡng 2,6 tỷ USD và gần 700 triệu USD vốn ODA. Đây là nguồn lực tài chính - ngân sách, góp phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu về phát triển đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh..
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư nhấn mạnh: “Với truyền thống anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện. Chủ động phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố công nghệ cao, thành phố môi trường, thành phố dịch vụ - du lịch, thành phố an sinh xã hội, xứng đáng là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương”. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã lưu ý đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quyết tâm phấn đấu Đà Nẵng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, xứng với truyền thống lịch sử, tầm vóc và vị thế của mình.
Tin, ảnh: Phan Tiến Dũng