Theo nhà nghiên cứu Jeff Orr của hãng ABI Research, con số dự đoán 11 triệu máy tính bảng được bán ra trong năm nay dựa trên sự phát triển ngày càng tăng của iPad và các sản phẩm cạnh tranh khác sắp ra mắt.
Giả sử máy tính bảng của các hãng khác sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay như dự đoán, ABI tin rằng iPad sẽ chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thị phần trong số 11 triệu chiếc như dự đoán.
Để đạt được doanh số tăng vọt vào quý 4/2010, các hãng khác cần phải tung ra thị trường máy tính bảng của họ vào đầu tháng 9/2010.
Ông Orr cho biết, phân khúc máy tính bảng vẫn còn khoảng cách khá xa để hòa nhập với thị trường đại chúng, và không thể thực hiện điều này trước năm 2013 được. Nó hầu như phụ thuộc nhiều vào khả năng phân phối của Apple, mà hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, và sự thành công của các hãng đối thủ khác.
Một số máy tính bảng của hãng khác đã ra mắt cho đến nay, nhưng khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thử thách khi người dùng đã quá quen thuộc với iPad là những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ tung ra thị trường của các máy tính bảng này.
Ông Orr cho biết, những thông tin xung quanh về máy tính bảng phần nào cũng đã ảnh hưởng đến thị trường hàng điện tử tiêu dùng.
Đặc biệt, sự phát triển nhảy vọt của máy tính bảng đã ảnh hưởng lớn đến mặt hàng MID (Mobile Internet Device). Hầu hết những con số dự đoán về MID từ năm 2007 hiện nay đã bị thay thế bởi các sản phẩm không chỉ là máy tính bảng, mà còn là smartphone.