> Đồng euro giảm vì chính sách mạnh tay của Hy Lạp
Sự giảm giá này còn có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Số liệu thống kê vừa được đưa ra vào ngày 04/03 vừa qua cho thấy tăng trưởng kinh tế khu vực sử dụng đồng euro trong quý cuối cùng của năm 2009 gần như không đáng kể là 0,1%. Tuy nhiên con số này còn có thể tồi tệ hơn nhiều nếu như xuất khẩu khu vực euro không tăng 1,7% trong thời gian này. Chi tiêu tiêu dùng nội địa - vốn là động lực tăng trưởng chính của châu Âu trong những năm gần đây - gần như không thay đổi, trong khi đầu tư doanh nghiệp giảm 0,8%.
Tuy nhiên những số liệu này được tính toán trong thời gian trước đợt giảm giá của đồng euro so với đồng đôla gần đây. Với đợt giảm giá này, nhiều công ty xuất khẩu châu Âu hy vọng rằng những sản phẩm giá ngày càng rẻ hơn của họ sẽ càng bán chạy hơn nữa. Một số nhà phân tích còn dự đoán đồng euro tiếp tục yếu đi do thị trường bắt đầu để ý tới các vấn đề tài chính của Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, sau khi vấn đề khủng hoảng tại Hy Lạp đã bớt nóng.
Điều này rất có lợi cho các nhà xuất khẩu châu Âu cũng như kinh tế của các nước thuộc khối này. Chiếm phần lớn trong khối xuất khẩu là các công ty có quy mô vừa và nhỏ, trong khi đây lại là thành phần tạo ra nhiều việc làm nhất tại châu Âu. Đức, nước xuất khẩu lớn nhất trong khu vực euro, và là nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất. "Đây là một diễn biến rất tích cực cho các công ty tại khu vực euro như công ty của chúng tôi bởi những công ty này thực sự bị ảnh hưởng khi tỷ giá lên trên mức 1,20-1,30 đôla", Phillippe Lafaude cho biết. Ông là chủ tịch của công ty LCL Technology, một công ty có trụ sở tại Toulouse, Pháp, chuyên sản xuất các hệ thống điện tử không dây và có tới khoảng 90% lượng hàng sản xuất ra dành cho xuất khẩu. "Một đồng euro thấp có nghĩa là giá cả thấp, điều này tốt cho kinh doanh và tất cả các công ty xuất khẩu tại khu vực đồng euro".
Tuy nhiên việc đồng tiền bị giảm giá do nợ sẽ không thể là liều thuốc chữa thần kỳ cho tất cả các nhà xuất khẩu tại khu vực sử dụng đồng euro. Ông Lafaure cho biết mặc dù các chi phí tính bằng euro được dùng cho nghiên cứu và phát triển có ảnh hưởng rất lớn tới giá cả bán sản phẩm, công ty của ông cũng một phần được bảo vệ nhờ có các khu sản xuất tại các nước sử dụng đôla tại châu Á, điều này sẽ đảm bảo được giá cả ổn định khi đồng euro lên quá cao. Công ty điện tử khổng lồ của Đức Siemens là một ví dụ. Công ty này có tới hơn 45% nguồn thu trong năm 2009 là từ khu vực đồng đôla. Người phát ngôn của Siemens Wolfram Trost phát biểu: "Công ty càng lớ thì các hoạt động xuất khẩu càng ít theo mô hình cổ điển hơn và ít phụ thuộc vào biến đổi của tiền tệ hơn. Nhưng khi áp dụng vào một quốc gia có khu vực xuất khẩu lớn như Đức, đồng euro giảm giá có ý nghĩa rất lớn và tích cực".
Điều này đã được chờ đợi từ khá lâu. Trong năm năm trở lại đây, đồng euro hầu như chỉ biến động trong khoảng từ 1,45 đôla đến 1,55 đôla, lý do chính là do chính sách của phía Mỹ giữ đồng đôla định giá thấp như vậy các hàng hóa xuất khẩu Mỹ sẽ rẻ hơn tại nước ngoài. Nhưng theo các nhà kinh tế học, trị giá thực của đồng euro chỉ vào khoảng từ 1,15 đôla đến 1,20 đôla và đồng tiền này có khả năng sẽ xuống tới khoảng này trong thời gian tới.
InfoTV
(Theo Time)
Hải Anh