VIT - Các cơn dư chấn mạnh lại ập đến Chile và cảnh báo sóng thần được đưa ra vào hôm qua (11/3) - đúng ngày tỉ phú Sebastian Pinera tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.
Cơn các dư chấn, được cho là mạnh nhất kể từ trận động đất mạnh 8,8 độ richter hồi cuối tháng 2, gây ra cảnh báo sóng thần. Cảnh báo sóng thần kéo dài trong 4 giờ trên quốc đảo này và khiến quốc hội hoang mang vì lễ nhậm chức TT cho ông Pinera diễn ra trên thành phố biển Valparaiso.
Nhiều quan khách, trong đó có 7 người đứng đầu quốc gia châu Mỹ Latinh, thực sự lo ngại, và quốc hội Chile đã được sơ tán khẩn cấp ngay sau lễ nhậm chức.
Các tòa nhà bị rung chuyển và người dân hoảng hốt chạy ra đường. Tân thổng thống Chile sau khi nhậm chức đã đi thị sát và gặp gỡ dân chúng tại klhu vực xảy ra dư chấn này.
Các cơn dư chấn tại khu vực bờ biển miền Trung đạt cường độ mạnh nhất trong số 200 cơn dư chấn – làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ này kể từ trận động đất kinh hoàng hôm 27/02 – khiến 500 người thiệt mạng.
Chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại nào được đưa ra sau các cơn dư chấn mới trên.
Nhiệm vụ đầu tiên của tân TT Pinera là tới thăm thị trấn Constitucion bị tàn phá bởi động đất, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trong trận động đất hồi tháng trước, khiến khoảng 2 triệu người lâm vào cảnh vô gia cư.
Chiến thắng hồi tháng 1 của ông Pinera đánh dấu sự chấm dứt của liên minh cánh tả cầm quyền – liên minh đã lãnh đạo Chile kể từ khi kết thúc chế độ độc tài của Augusto Pinochet cách đây 20 năm.
Tuy nhiên, TT Pinera, người đứng thứ 437 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn với số tài sản trị giá 2,2 tỷ USD, sẽ bị chú ý bởi hậu quả của trận động đất.
Khi bổ nhiệm 5 thống đốc mới ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai nặng nhất, ông Pinera đã tuyên bố: “Chúng ta không phải là chính quyền của nạn động đất, chúng ta sẽ là chính quyền của công cuộc tái thiết”.
Vị lãnh đạo 60 tuổi này hiện không chỉ phải đối mặt với những thách thức trong công cuộc tái thiết – điều mà giới phân tích dự đoán có thể “ngốn” của Chile tới 15 tỷ USD – mà còn phải vượt qua người tiền nhiệm với tỷ lệ ủng hộ cao của dân chúng.