(LĐ) -
Bộ Y tế nhận định, dịch diễn biến rất phức tạp, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức họp giao ban ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A/H1N1 các cấp họp định kỳ hằng tuần, hằng ngày, đột xuất để kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo việc đóng cửa trường học, cơ quan, hạn chế tập trung đông người khi có ca bệnh lây lan. Bên cạnh đó, bộ kiến nghị: Cán bộ y tế và các bộ, ngành tham gia phòng, chống dịch, trực dịch 24/24h vẫn chưa được hưởng chế độ phòng, chống dịch cúm A/H1N1.
Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, trong thời gian tới là thời điểm học sinh, sinh viên tựu trường và thời tiết sẽ chuyển sang mùa thu đông, virus dễ phát triển, lây lan, do đó nguy cơ dịch bùng phát tại các trường học và cộng đồng là rất lớn.
Các sở y tế cần tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ quan, trường học, các chùm ca bệnh để xử lý triệt để không để lan rộng ra cộng đồng; tổ chức trực luân phiên 24/24h các đội chống dịch cơ động, các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương; tiếp tục các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới; thực hiện cách ly đối với các trường hợp nghi ngờ từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với bệnh nhân, có biểu hiện sốt, triệu chứng viêm long đường hô hấp tại cơ sở y tế ít nhất 7 ngày; hướng dẫn cách ly kiểm dịch trong vòng 7 ngày tại đơn vị, gia đình đối với những đối tượng tiếp xúc với người mắc bệnh cúm A/H1N1, người đến từ vùng có dịch lây lan trong cộng đồng.
Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm A/H1N1 hướng dẫn giáo viên, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng, chống dịch, đóng cửa trường học khi cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch.
Sở tài chính, sở kế hoạch - đầu tư căn cứ kế hoạch phòng, chống dịch của sở y tế, các ngành liên quan để bố trí kinh phí đảm bảo mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ chống dịch, chế độ chính sách cho các hoạt động phòng, chống dịch khẩn cấp tại địa phương; bố trí kinh phí dự phòng cho các hoạt động chống dịch để bổ sung trong trường hợp dịch kéo dài.
Sở công thương có kế hoạch tổ chức cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị sản xuất trực luân phiên, bố trí cán bộ dự phòng đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu, phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày như điện, nước, thực phẩm, xăng dầu, ...
Sở giao thông vận tải tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, phòng hộ cá nhân trên các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, đặc biệt các chuyến bay về từ các vùng có dịch; có các biện pháp khử trùng cho các phương tiện vận tải hành khách đến từ vùng dịch, triển khai các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các hành khách theo quy định.
Ngày 21.7 ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 34 ca ở miền Nam, ca còn lại ở miền Trung. Ổ dịch tại trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, Q9. TPHCM đã có 61 ca bệnh tới thời điểm này.
Bên cạnh đó, chùm ca bệnh tại xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai cũng lên tới 23 trường hợp. Các trường hợp bị bệnh hiện đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện và cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được theo dõi, giám sát theo quy định. Như vậy, tính đến 17h00 ngày 21.7, Việt Nam đã ghi nhận 443 trường hợp dương tính, không có tử vong. Q.D
Sẽ triển khai phòng, chống cúm A/H1N1 tại nơi làm việc
Ngày 21.7, tại Hội thảo quốc gia về nâng cao ý thức cho doanh nghiệp và người lao động về phòng tránh dịch cúm A/H1N1 tại nơi làm việc, ông Tsuyoshi Kawakami - chuyên gia cao cấp về an toàn vệ sinh lao động của Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tiểu vùng Đông Á và Thái Lan - cho biết, sắp tới ILO sẽ triển khai chương trình phòng, chống cúm người tại nơi làm việc ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia. Hiện, chương trình đang được triển khai tại Thái Lan và Indonesia.
Tại Việt Nam, đến 20.7 có 408 trường hợp bị phát hiện dương tính với bệnh dịch này, chưa có trường hợp tử vong. Trước tính chất nguy hiểm của đại dịch, các chuyên gia đến từ Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, ILO và WHO đã chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nhằm giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm dịch cúm tại nơi làm việc. Một cuốn cẩm nang hướng dẫn phòng ngừa dịch cúm A/H1N1 cho người lao động và doanh nghiệp đã được ILO phát hành. N.Lan
Q.D