Đông Á sẽ vượt mặt Eurozone về mặt kinh tế

Xem tin gốc 

Vitinfo - 29 tháng trước 67 lượt xem 2 tin đăng lại

Dong A se vuot mat Eurozone ve mat kinh te

VIT - Chinanews tại Bắc Kinh hôm 5/11 đưa tin, theo dự đoán của tờ "Chosun Ilbo"(Hàn Quốc), GDP của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và 10 nước thành viên thuộc ASEAN có thể đạt mức 12.670 tỷ USD, chiếm 21.1% tổng GDP của toàn cầu.

Được biết, từ tháng 9 năm nay, tại diễn đàn kinh tế WEF được tổ chức tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) năm nay có sự tham dự của 130 chuyên gia phân tích kinh tế. Các chuyên gia phân tích này dự đoán đến năm 2020, kinh tế châu Á sẽ có những khởi sắc rõ rệt trên thị trường kinh tế quốc tế và nền kinh tế châu Á cũng bắt đầu phát huy được những ảnh hưởng rõ rệt.

Theo dự đoán của thời báo kinh tế Nhật, năm nay GDP của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là 800,3 tỷ USD,4757,7 tỷ USD và 5048,6 tỷ USD - cả ba quốc gia này đều trở thành những lực lượng quan trọng của nền kinh tế châu Á.

Dự kiến năm tới quy mô của kinh tế Châu Á sẽ là 12.890 tỷ USD, vượt qua quy mô kinh tế 12.700 tỷ USD của 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu – Eurozone.

Sở dĩ có dự đoán này vì theo ước tính bao đầu của IMF, năm tới tăng trưởng bình quân của kinh tế Đông Á sẽ là 6,8%, gấp đôi so với con số dự đoán là 3,5% của kinh tế khu vực Eurozone. Theo như dự đoán của IMF thì đến năm 2014 quy mô của kinh tế khu vực Đông Á sẽ là 17.340 tỷ USD, có thể sánh vai với nền kinh tế đứng đầu thế giới – kinh tế Mỹ.

Về nguyên nhân giúp các nước Châu Á phục hồi nhanh như thế, IMF nêu lên bối cảnh thương mại và tài chính toàn cầu hoạt động bình thường trở lại, nhưng định chế này cũng khen ngợi các quốc gia Châu Á đã biết nhanh chóng đưa ra các đối sách hữu hiệu trên mặt tiền tệ, tài chính, kích thích kinh tế. Nhìn chung trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa sáng sủa, trường hợp kinh tế Châu Á khả quan hơn là một hiện tượng đáng khích lệ.

Từ khi khủng hoảng tài chính đi qua, kinh tế Châu Á đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phục hồi đầu tiên toàn cầu. Theo như dự đoán của IMF, trong quá trình hiện nay những ảnh hưởng của kinh tế Nhật Bản có phần suy giảm vì khủng hoảng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang