Đối thoại xã hội khu vực về tăng trưởng, việc làm và quan hệ lao động lành mạnh ở khu vực dịch vụ

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 105 lượt xem 1 tin đăng lại

Doi thoai xa hoi khu vuc ve tang truong, viec lam va quan he lao dong lanh manh o khu vuc dich vu

- Đó là chủ đề cuộc Hội thảo quốc tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Friedrich Ebert (FES) và Hội đồng công đoàn dịch vụ ASEAN (ASETUC) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 31/3 đến ngày 1/4.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH, ông Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh: ASEAN trong đó có Việt Nam và EU là hai khu vực có bản sắc riêng về văn hóa, lịch sử, chính trị và có trình độ phát triển khác nhau, cách tiếp cận và kinh nghiệm khác nhau trong hội nhập kinh tế. Do đó, việc chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong các vấn đề phát triển, tạo việc làm sẽ rất bổ ích cho cả hai khu vực, qua đó, nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Ông Hòa nhấn mạnh, kết quả thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo này không chỉ có ý nghĩa đối với từng quốc gia tham dự mà ở khía cạnh rộng hơn sẽ là một đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch văn phòng Hợp tác khu vực tại Châu Á, chương trình công đoàn – Viện FES Erwin Schweisshelm đã chia sẻ, tổ chức này đã hợp tác với Việt Nam đến nay là 20 năm, và coi Bộ LĐ-TB & XH là một đối tác quan trọng. Với hội thảo này, ông mong muốn sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng được cầu nối hợp tác giữa ASEAN và EU trên lĩnh vực đối thoại xã hội khu vực về tăng trưởng, việc làm và quan hệ lao động lành mạnh ở khu vực dịch vụ. Trên cơ sở đó, các bên sẽ trao đổi những mô hình điển hình để ngày mai (1/4) sẽ đưa ra các khuyến nghị để tăng cường mối quan trong lĩnh vực này.

Hôm nay (31/3), Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về 2 nội dung: Đối thoại xã hội ngành về các Quy trình hội nhập kinh tế khu vực và thiết lập khuôn khổ tại EU và ASEAN và Đối thoại xã hội ngành trong lĩnh vực dịch vụ của Liên minh châu Âu: Sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động./.

Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đối thoại xã hội là mọi hình thức thương lượng, và trao đổi thông tin giữa đại diện chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động về các vấn đề gắn với lợi ích chung có liên quan đến chính sách kinh tế và xã hội.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang