Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc khẳng định: "Người phụ nữ làm kinh doanh thường biết chịu thương chịu khó, chắt chiu và có sức chịu đựng tốt hơn nam giới. Đó là phẩm chất cực kỳ quan trọng của doanh nhân, đặc biệt là phẩm chất cần thiết của doanh nhân để vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững".
Vai trò của người phụ nữ VN một lần nữa đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Trong giai đoạn đấu tranh bảo vệ đất nước, các mẹ, các chị đã tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh, cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại kẻ thù xâm lược. Trong giai đoạn xây dựng đất nước, phụ nữ VN đã tham gia trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội... Trên bất cứ lĩnh vực nào các chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tròn thiên chức là vợ, là mẹ”.
Những Bông Hồng Vàng khoe sắc
Đến với “Tuần lễ quốc gia Phụ nữ VN 2010” mỗi Bông Hồng Vàng là một câu chuyện, một bí quyết thành công khác nhau nhưng tựu trung ở họ đều toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ VN và sự quyết đoán của người làm kinh doanh.
Đến từ Thái Bình, lại hoạt động trong lĩnh vực của nam giới - vận tải, chị Hoàng Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Du lịch và Thương mại Hải Bình - Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân Thái Bình cho rằng: Đàn ông làm nghề vận tải đã vất vả, khó khăn thì nữ giới càng khó gấp bội ! Chị bảo, với thiên chức làm vợ, làm mẹ, giờ lại làm bà nên trên vai chị luôn đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ gia đình và công việc. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy chị cũng cố gắng vượt lên khó khăn, bởi chị luôn có hậu phương vững chắc là sự động viên của chồng, con... Chị khoe: Hiện Cty đã có 2 trạm vận tải thủy, bộ, 11 tàu vận tải chuyên dùng, 3 kho xăng 5.000 m3, một cửa hàng xăng dầu... Mặc dù năm 2009 kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng DN của chị nhờ "liệu cơm gắp mắm" nên vẫn phát triển. Năm 2010 chị tiếp tục đầu tư một trung tâm thương mại và thêm một số trạm dừng chân cho xe chạy đường dài, có bán xăng, chỗ ăn nghỉ cho khách...
Mạnh mẽ, quyết đoán cũng chính là chìa khóa thành công của Bông Hồng Vàng Nguyễn Thị Điền - TGĐ Cty TNHH May thêu giày An Phước. Là người phụ nữ có vẻ ngoài rất đỗi dịu dàng nhưng vào thời khắc kinh tế Châu Á khủng hoảng năm 1997, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Điền đã có quyết định táo bạo: Mua lại bản quyền thương hiệu Pierre Cardin. Nhờ vậy, từ một Cty chỉ chuyên gia công hàng Nhật, phụ thuộc thị trường xuất khẩu, giờ đây An Phước đang ngày một phát triển, đặc biệt có thể sống khỏe với thị trường nội địa.
Còn Bông Hồng Vàng Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần thủy sản Bình An thì cho rằng: Quyết đoán là yếu tố quan trọng của người làm kinh doanh. Chị khẳng định: Nếu không có sự quyết đoán thì khó có thể thành công trong kinh doanh. Thực tế, với những ai biết Diệu Hiền sẽ hiểu câu nói của chị bởi nhờ sự sắc sảo và quyết đoán mà chị đã thành công với những sản phẩm cá XK được cả thế giới công nhận.
Hai vai: gia đình và DN
Khi nói về vai trò của người phụ nữ trong xã hội, nhất là người phụ nữ làm kinh doanh, Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc đã ví von: "Cứu tinh của nền kinh tế thế giới không phải là Trung Quốc hay Ấn Độ, mà chính là người phụ nữ, bởi phụ nữ là người nắm "hầu bao" của các gia đình. Đặc biệt, người phụ nữ làm kinh doanh thường biết chịu thương chịu khó, chắt chiu và có sức chịu đựng tốt hơn nam giới. Đó là phẩm chất cực kỳ quan trọng của doanh nhân, đặc biệt là phẩm chất cần thiết của doanh nhân để vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững".
Thực tế, những người phụ nữ làm kinh doanh ở VN có thế ví họ đang gánh trên vai một bên là gia đình, một bên là DN. Vì vậy, khi làm kinh doanh họ phải nỗ lực, cố gắng, ít ra cũng gấp đôi nam giới và họ đang gồng mình để vượt qua cơn "sóng gió" của hội nhập.
Theo số liệu điều tra của VCCI, DN do phụ nữ làm chủ hiện chiếm khoảng 30% so với tổng số hơn 350 ngàn DN trên cả nước, chủ yếu trong số họ là DNNVV, thậm chí là DN cực nhỏ. Con số hơn 100.000 DN do phụ nữ chèo lái, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: dệt may, chế biến hàng nông sản, thủy sản, da giày... Đây là lĩnh vực thế mạnh của VN, có khả năng tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào xóa đói giảm nghèo, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước.
Khủng hoảng kinh tế năm 2009 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới tất cả các lĩnh vực, nhưng nhờ sự tần tảo, chịu thương chịu khó của chị em cộng với những biện pháp hỗ trợ kịp thời của Chính phủ mà các DN do nữ chủ trì đã trụ vững và tiếp tục phát triển, thậm chí phát triển hơn trong và sau khủng hoảng. Đặc biệt là những DN do những Bông Hồng Vàng làm chủ.
Bông Hồng Vàng Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ VN - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP SeaBank cho biết: 99% DN do doanh nhân nữ lãnh đạo vượt khủng hoảng thành công. Chị bảo: “Dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng đến thời điểm này, SeaBank không sa thải một nhân viên nào, thậm chí còn nhận thêm người. Tôi quan niệm: giữ được nhân viên cũng là giữ được DN”. Theo nữ doanh nhân này, sự mềm mỏng của người phụ nữ trong lãnh đạo điều hành DN sẽ giúp DN gây dựng được uy tín, niềm tin với khách hàng.
Cùng quan điểm này, Bông Hồng Vàng Đỗ Thị Hồng Liên - Tổng Giám đốc Cty cổ phần Bảo hiểm AAA, lãnh đạo hơn 1.000 nhân viên cho rằng, “doanh nhân nữ phải biết dung hòa, vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn mới có thể chèo lái DN thành công”.
Phía sau sự thành công
Tuần lễ quốc gia Phụ nữ VN có nhiều hoạt động: Triển lãm ảnh về phụ nữ; trưng bày sản phẩm, dịch vụ của các DN nữ; đêm trình diễn thời trang dành cho phụ nữ; Diễn đàn DN 2010... Đặc biệt tâm điểm của tuần lễ là đêm tôn vinh 100 Bông Hồng Vàng và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã thực sự là ngày hội của phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ làm kinh doanh.
Tất cả các Bông Hồng Vàng đều là những người phụ nữ thành công trong kinh doanh, đóng góp nhiều cho xã hội. Khi được hỏi họ đều cho rằng để có sự thành công như hôm nay, gia đình đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Phần lớn chị em đều cho rằng, khó có người phụ nữ nào – dù thành đạt đến đâu - thoát khỏi sự chi phối của tình cảm gia đình. “Đi làm cả ngày, về đến nhà nếu các con không ngoan, chồng không nói chuyện thì chẳng ai có sức để ngày mai tiếp tục tính toán hợp đồng này hợp đồng kia cả!"- một Bông Hồng Vàng tâm sự.
Mặc dù việc đảm trách là người xây tổ ấm không phải quá ảnh hưởng tới việc kinh doanh nhưng thực tế đã có nhiều người phải thừa nhận rằng cân đối được cả hai vai, vừa gia đình, vừa công việc không đơn giản chút nào. Bông Hồng Vàng Nguyễn Thị Nga cho rằng: “Đối với mỗi người phụ nữ, dù có thành công đến đâu đi nữa, phía sau họ vẫn là gia đình. Tất cả mọi vinh quang đều vô nghĩa nếu như gia đình và những giá trị của gia đình bị xem nhẹ. Với tôi, nếu không có gia đình thì tôi sẽ không có được như ngày hôm nay”.
Quả thực, trong câu chuyện với nữ doanh nhân, chuyện gia đình, con cái bao giờ cũng được “xen ngang” rất tự nhiên. Bởi trước khi là một giám đốc, họ là một người vợ, người mẹ của gia đình. Và trong mỗi chúng ta đều hiểu rằng để có được thành công như ngày hôm nay, những Bông Hồng Vàng đã có sự cố gắng không mệt mỏi. Và đóng góp vào sự thành công đó, gia đình là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Người xưa nói "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" là chỉ trọng trách của người đàn ông thành đạt. Trong thời đại ngày nay, câu nói đó có thể đúng với cả người phụ nữ, nhất là những người làm kinh doanh bởi trên thực tế đã có rất nhiều phụ nữ làm trọn cả vai trò là người lãnh đạo giỏi tại Cty trong khi vẫn là người mẹ hiền, người vợ đảm trong gia đình.
“Tuần lễ quốc gia Phụ nữ VN 2010” đã khép lại với những hình ảnh đẹp của những Bông Hồng Vàng khoe sắc. Họ, những người phụ nữ VN nói chung và những người phụ nữ làm kinh doanh nói riêng, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, rất cần sự hỗ trợ của hậu phương gia đình, của những người chồng, người con thân yêu và của xã hội.
Một lần nữa, chúng ta tự hào, tôn vinh những người phụ nữ nói chung, và ghi nhận những đóng góp của những Bông Hồng Vàng nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Phụ nữ Quốc tế và tự hào vì họ đã đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nói như bà Trần Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ VN: "Chúng ta hoan nghênh sự phấn đấu không mệt mỏi của các DN, doanh nhân nữ, các chị xứng đáng được tôn vinh. Hi vọng những Bông Hồng Vàng trong tương lai sẽ xứng đáng với vị thế của DN VN trong thời kỳ đổi mới, hội nhập".
Quốc Anh