Báo Lao Động ngày 3.7 đưa tin trên 5 tấn cánh gà được xác định nhiễm khuẩn Coliforms và E.Coli. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM và thanh tra Cục Thú y đã chính thức vào cuộc.
(LĐ) -
Vấn đề nghi vấn được đặt ra là quy trình xét nghiệm và xác nhận mẫu đạt tiêu chuẩn thực phẩm của Trung tâm Thú y vùng VI thuộc Cục Thú y.
Được biết, cuối tháng 2.2009, Cty Trúc Đen - địa chỉ 80 Nguyễn Biểu, Q.5 - xin phép Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhập lô hàng gồm 80 tấn cánh gà, 10 tấn mề gà và 10 tấn đùi tỏi gà từ Cty Hazeldene's Chicken Farm Pty., Ltd. (Úc). Cty này đã nhập trước 13,5 tấn cánh gà và thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật (Cơ quan Thú y vùng VI). Lô hàng trên qua 2 lần xét nghiệm đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm do nhiễm khuẩn E.coli và coliform.
Sau đó, Trung tâm Thú y vùng VI yêu cầu chủ lô hàng phải được thực hiện chiếu xạ lại bằng tia gamma theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, Cty TNHH Trúc Đen chỉ tiến hành chiếu xạ khoảng 1 tấn/13,5 tấn cánh gà nhiễm khuẩn tại kho và đã tung ra thị trường trên 5 tấn.
Điều đáng nói là mẫu xét nghiệm lần ba do chính ông Liêu Ngọc Diệp - GĐ Cty Trúc Đen - tự lấy và mang xét nghiệm, không có sự giám sát của cơ quan chức năng... Dù không đúng quy định, nhưng Cơ quan Thú y vùng VI vẫn xác nhận: "Mẫu đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm".
Cơ quan An ninh điều tra đã đến làm việc với Trung tâm Thú y vùng VI để xác minh lại quy trình lấy mẫu kiểm dịch, chiếu xạ và cấp phép đối với 13,5 tấn cánh gà do Cty Trúc Đen nhập khẩu từ Úc về TPHCM qua cảng Cát Lái.
Trước sự việc trên, Thanh tra Cục Thú y cũng đang tiến hành vào cuộc để điều tra những biểu hiện bất thường từ hàng tấn cánh gà nhiễm khuẩn đã được cấp phép và tung ra thị trường.
Võ Tuấn