Sự kiện trao thư mời đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các vị đại sứ, đại diện của 9 nước ASEAN và 8 nước đối tác, đối thoại đầy đủ của ASEAN (Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nga và Mỹ).
Việc thiết lập ADMM+ đánh dấu một bước phát triển mới trong việc mở rộng hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác, đối thoại để kết nối và phát huy các nguồn lực nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung xuyên quốc gia và đang ngày càng phức tạp. “Tôi mong muốn rằng tất cả các Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các nước Cộng sẽ tham dự đầy đủ để cùng có nhận thức chung về các thách thức an ninh của khu vực cũng như cùng nhau thảo luận, xác định các tiềm năng và triển vọng, định hướng thúc đẩy hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM +”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu. Trân trọng nhận thư mời, các vị đại sứ, đại diện đều bày tỏ mong muốn góp phần cùng Việt Nam tổ chức thành công ADMM + lần đầu tiên.
Tại cuộc họp báo ngay sau đó, Đại tá Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế về quốc phòng cho biết, Việt Nam đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho ADMM+. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cao cấp các nước ASEAN về ADMM+ lần thứ nhất vào đầu tháng 7 vừa qua ở Đà Lạt. Tại hội nghị này, các nước ASEAN đã thống nhất được chương trình nghị sự cho ADMM + đầu tiên, xây dựng tài liệu thảo luận về “Tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM+”. Đặc biệt, Việt Nam đã được giao soạn thảo Tuyên bố chung của hội nghị. “ADMM+ đầu tiên sẽ mang tính biểu tượng và lịch sử. Dó đó, việc ra Tuyên bố chung có ý nghĩa quan trọng, phản ánh được thiện chí chính trị và cam kết thúc đẩy hợp tác thiết thực”, Đại tá Vũ Tiến Trọng nói.
Cũng để chuẩn bị cho ADMM+, Hội nghị hẹp quan chức quốc phòng cao cấp các nước ASEAN sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 6-8 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 11-10 tại Hà Nội để tiếp tục xem xét, thống nhất và hoàn tất công tác chuẩn bị cho ADMM+. Trên cương vị chủ nhà, Việt Nam đã và sẽ tiến hành các hoạt động truyền đạt thông tin và tham vấn chặt chẽ với các nước đối tác, đối thoại để tiếp nhận phản hồi và phối hợp trong công tác chuẩn bị về nội dung cho ADMM+ đầu tiên.
Về chương trình của ADMM + đầu tiên sắp tới, Đại tá Lê Văn Cầu, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng cho biết, dự kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có phát biểu chào mừng hội nghị. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch hội nghị, sẽ thông báo về những phát triển trong quan hệ quốc phòng và quân sự của ASEAN. Dự kiến các vị bộ trưởng sẽ trao đổi quan điểm và tự nguyện thông báo về các vấn đề quốc phòng-an ninh.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến bối cảnh khu vực diễn ra ADMM+ đầu tiên, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, xu thế chung của khu vực là hòa bình, ổn định cùng với sự phát triển của ASEAN. “Việc các nước lớn bày tỏ sự ủng hộ tích cực đối với ADMM+ thể hiện sự mong muốn hợp tác với ASEAN. Một mặt các nước ASEAN muốn thu hút nguồn lực từ bên ngoài, mặt khác các nước lớn cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm, can dự sâu hơn vào khu vực này bằng các biện pháp hòa bình để đạt được lợi ích của cả khu vực cũng như từng nước”.
Về ý nghĩa của ADMM+, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nói rằng, đây là diễn đàn đặc biệt khi các nước tham dự có trình độ phát triển khác nhau và cả ý thức hệ cũng khác nhau. “Nhưng diễn đàn này đem lại tiếng nói bình đẳng cho tất cả các nước hướng tới một mục đích là hòa bình, ổn định của khu vực”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.
Bài và ảnh: Bảo Trung