* Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ diễn ra tại Thủ đô Luanda của Angola vào tuần này. Reuters trích đưa ý kiến của ban tổ chức cho biết, OPEC sẽ không thay đổi sản lượng dầu khai thác.
* Kết quả các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 21-12 cho thấy, sự ủng hộ đối với Chính phủ của Thủ tướng Hatoyama tụt giảm còn 48%, trong khi Chính phủ đang phải đối mặt với hai vấn đề khó khăn là ngân sách và tìm vị trí cho một căn cứ không quân Mỹ tại Nhật Bản.
* Chủ tịch EU Van Rompuy trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan H. Karzai ở Thủ đô Kabul đã nhấn mạnh, một nước Afghanistan ổn định là phù hợp lợi ích của EU và cũng là trách nhiệm của khối này.
* Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của người phát ngôn hải quân nước này nói rằng, vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc là khu vực chiến sự và cảnh báo tàu bè đối phương tránh xa. Bình Nhưỡng cho biết, họ sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ lãnh hải ở phía tây.
* Chỉ huy lực lượng Taliban tại tỉnh Paktia của Afghanistan cho biết, năm binh sĩ Taliban được trang bị áo cài bom và súng máy ngày 21-12 đã tiến công đồn cảnh sát cạnh tòa nhà của chính quyền tỉnh này, làm bốn người chết, năm người bị thương.
* Cảnh sát Iraq cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã tiến công chiếc ô-tô chở Thị trưởng TP Tal Afar ở gần tòa thị chính thành phố này, làm thị trưởng và hai người cùng đi chết.
* Viện Khoa học Địa chấn và núi lửa Philippines (Phivolcs) cảnh báo, ngọn núi lửa Mayon ở nước này có thể phun nham thạch dữ dội trong một vài ngày tới. Viện này yêu cầu mọi người gấp rút sơ tán khỏi khu vực núi lửa có bán kính rộng tối thiểu tám km.
* Cảnh sát trưởng quận Karabudakhen của nước CH Daghestan thuộc Nga, ông A.Magomedov bị bắn chết khi vừa ra khỏi nhà riêng. Các vụ tiến công binh sĩ, cảnh sát và quan chức chính quyền ở khu vực này gần đây gia tăng nghiêm trọng.
* Ấn Độ cho biết, sẽ đề nghị Mỹ cho dẫn độ tới Ấn Độ để điều tra David Headley, công dân Mỹ bị bắt vì đã tham gia kế hoạch của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Tayyiba tiến công TP Mumbai tháng 11-2008.
* Bốn đảng đối lập ở Hàn Quốc, trong đó có đảng Dân chủ và đảng Dân chủ Lao động, ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch của chính phủ nước này kéo dài thời hạn phục vụ của binh sĩ Hàn Quốc tại Afghanistan.
* Tòa án Yemen mở phiên tòa đầu tiên xét xử ba phần tử của nhóm vũ trang al-Huthi của tộc người Shiite, với cáo buộc hoạt động phá hoại an ninh quốc gia.
* Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Saeed Jalili tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada cho rằng, sự bế tắc chung quanh vấn đề hạt nhân của Iran hiện nay là "đáng tiếc" và "rất đáng lo ngại".
Quan hệ Trung Quốc - Myanmar
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm Myanmar. Sau cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao nước này, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: "Phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với Myanmar là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc và điều này sẽ không thay đổi".
Nga phóng tàu vũ trụ TMA-17
Sáng 21-12, tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-17" của Nga đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Bai-cô-nua, mang theo ba nhà du hành vũ trụ Oleg Kotov (người Nga), Timothy Kremer (người Mỹ) và Soiti Noguti, (người Nhật Bản), lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Dự kiến, tàu "Liên hợp TMA-17" sẽ lắp ghép với ISS vào 1 giờ 58 phút giờ Moscow ngày 23-12.
Chính phủ mới ở Romania
Thủ tướng được chỉ định của Romania, ông Emil Boc đã công bố thành phần Chính phủ mới, gồm 17 bộ trưởng, được coi là những người "ôn hòa", trong đó vị trí Bộ trưởng Tài chính sẽ được trao cho cựu Bộ trưởng Sebastian Vladescu. Dự kiến, Quốc hội Romania sẽ tiến hành thông qua thành phần Chính phủ mới vào ngày 23-12.
Tình hình phức tạp ở Madagascar
Đại tá Albert Camille Vital đã được chỉ định làm Thủ tướng mới của Madagascar, thay ông Cecile Manorohanta mới được cử giữ chức vụ này tối 18-12. Trong khi đó, phe đối lập ở Madagascar tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết của riêng mình trong vài ngày tới, đồng thời kêu gọi quân đội án binh bất động.
Một tập đoàn phát thanh lớn của Mỹ phá sản
Citadel Broadcasting Co., tổ hợp phát thanh lớn thứ ba của Mỹ, ngày 20-12, đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Theo hồ sơ trình lên Tòa án thuộc bang New York, tổng số nợ của Citadel Broadcasting Co., có các trạm thu phát thanh tại 25 bang, lên tới 2,5 tỷ USD trong khi tài sản chỉ trị giá 1,4 tỷ USD.