Điểm tin quốc tế sáng 12/2/2010

Xem tin gốc 

StockBiz - 26 tháng trước 52 lượt xem

Diem tin quoc te sang 12/2/2010

Đa số các thị trường chứng khoán chính trên thế giới có phiên giao dịch thành công sau khi lãnh đạo các quốc gia châu Âu cam kết hỗ trợ Hy Lạp giải quyết vấn đề nợ. Một số thị trường châu Á sẽ đóng cửa nghỉ Tết Âm lịch vào tuần tới nhưng thời gian không dài như thị trường Việt Nam.

TTCK Mỹ tăng mạnh trở lại: Trong phiên giao dịch đầu tiên đóng cửa sáng nay theo giờ Việt Nam, chứng khoán Mỹ tăng mạnh trở lại trước thông tin các nhà lãnh đạo Châu Âu cam kết giúp đỡ Hy Lạp xử lý nguy cơ vỡ nợ của quốc gia này, tránh những hệ lụy của nó lên hệ thống tài chính toàn cầu. Nhiều thông tin kinh tế vĩ mỗ như tỷ lệ thất nghiệp cũng giúp thị trường Mỹ tăng điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 105,88 điểm, tương đương 1,05% lên 10.144,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,36 điểm (0,97%) lên 1,078.49 điểm. Chỉ số Nasdaq lên 29,54 điểm (1,38%), đóng cửa tại 2,177.41 điểm.

TTCK châu Âu tăng phiên thứ 4 liên tiếp: Trong phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng điểm sau khi các nhà lãnh đạo EU đồng ý giúp Hy Lạp xử lý vấn đề nợ công. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực tăng 0,34% lên 241,74 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,59%, đóng cửa ở mức 5.502,93 điểm. Chỉ số FTSE của Anh tăng 0,57% lên 5.161,48 điểm.

TTCK châu Á tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3: Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp do cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu và ngân hàng tăng điểm mạnh. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật, tăng 1,8% lên mức 388,44 điểm tại thị trường Hồng Kông. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 27,69 điểm (1,76%) lên 1,597.81 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 368,47 điểm (1,85%) lên 20.290,69điểm. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 6,27 điểm (0,20%) lên 3.220,40 điểm.Thị trường Đài Loan, Nhật đóng cửa trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng tăng trở lại: Ngày 11/2, sau 1 một phiên giảm nhẹ, giá vàng giao tháng 4/2010 tăng mạnh thêm 18,4 USD/ounce, tương đương 1,7%, lên mức 1.094,7 USD/ounce tại thị trường New York do đồng USD tăng so với một số đồng tiền mạnh khác.

Giá dầu thô tăng phiên thứ 4: Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3/2010 tăng 76 cent, tương đương 1%, lên mức 75,28 USD/thùng tại thị trường New York nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế tăng lên sau khi châu Âu cam kết hỗ trợ Hy Lạp xử lý vấn đề nợ công.

Mỹ có thêm gói kích thích kinh tế mới: Các nhà lập pháp Thượng viện Mỹ chính thức tiết lộ gói kích thích việc làm trị giá 87 tỷ USD nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp. Số tiền dành cho gói kích thích này đến từ các khoản giảm thuế cho doanh nghiệp và các dự án xây dựng.

Thất nghiệp lần đầu Mỹ giảm: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua giảm xuống 440,000 người từ mức 483,000 người trong tuần trước, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế. Số người đang trong diện nhận trợ cấp thất nghiệp cũng giảm từ 4,617,000 người xuống 4,538,000 người, ít hơn con số ước tính.

CPI Trung Quốc tháng 1/2010 tăng 1,5%: Cục thống kê Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 01/2010 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự đoán 2,1%. Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng 1 tăng 0,6%.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục tăng mạnh: Bộ Thương mại Mỹ thông báo thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 12/2009 đã tăng lên tới 40,2 tỷ USD, cao hơn 10,4% so với mức thâm hụt của tháng 11/2009 và lớn hơn nhiều so với dự đoán 36 tỷ USD. Tính cả năm 2009, thâm hụt thương mại của Mỹ chỉ là 380,66 tỷ USD, giảm tới 45,3% so với năm 2008.

Số lượng nhà tại Mỹ bị thu hồi giảm trong tháng 1: Tổ chức RealtyTrac công bố tổng số 315.716 nghìn căn nhà tại Mỹ nhận thông báo vỡ nợ, đấu giá hoặc thu hồi. Như vậy cứ 409 căn nhà có 1 căn nhận thông báo thu hồi. Số lượng nhà nhận thông báo giảm 10% so với tháng 12/2009 nhưng vẫn tăng 15% so với cùng kỳ.

Credit Suisse công bố lợi nhuận gây thất vọng: Credit Suisse Group AG, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ tính theo giá trị thị trường, công bố lợi nhuận ròng quý 4/2009 đạt 746 triệu USD so với mức thua lỗ hơn 5 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang