Dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 27 tháng trước  lượt xem

– Theo Cục Thú Y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong lúc dịch lợn tai xanh được khống chế thành công thì dịch lở mồm long móng (LMLM) lại diễn biến phức tạp. Liên tiếp trong những ngày qua, tại những tỉnh có dịch đã phát hiện thêm những ổ dịch mới.

Tại Lào Cai, từ ngày 3-5/01/2010, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 2 xã của huyện Bắc Hà và huyện Bảo Thắng, làm 12 con trâu mắc bệnh. Nguyên nhân được xác định là do việc vận chuyển lậu gia súc, sản phẩm gia súc mang mầm bệnh từ các tỉnh khác vào bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh này làm lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hữu quan trong tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch LMLM. Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các biện pháp như: Giám sát phát hiện dịch bệnh, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập gia súc, sản phẩm gia súc; cấm thả rông gia súc khi có nguy cơ mắc bệnh, cách ly theo dõi, xử lý gia súc ốm, chết theo quy định; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm dịch, quản lý biên giới, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia súc, sản phẩm gia súc...

Còn tại Lạng Sơn, dịch này cũng đang có chiều hướng gia tăng. Từ ngày 13/12/2009 đến ngày 04/01/2010, dịch đã xảy ra tại 06 xã là: Vĩnh Lại, Bình Phúc, Xuân Mai (huyện Văn Quan), Tân Lang (huyện Văn Lãng), Nam Quan và Đông Quan (huyện Lộc Bình) làm 232 con trâu bò mắc bệnh.

Như vậy, tính từ khi dịch bùng phát đến ngày 04/1, tỉnh Lạng Sơn đã có 09 xã thuộc 05 huyện Bình Gia, Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng, Lộc Bình có dịch lở mồm long móng. Tổng số gia súc mắc bệnh lên tới 283 con trâu, bò và 02 con lợn./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang