Thường xuyên rửa tay với xà bông sát khuẩn và đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao là hai biện pháp giúp giảm lây nhiễm virus cúm trong cộng đồng
(CATP) Toàn cầu hóa, bầu trời rộng mở, thế giới không biên giới đem lại biết bao lợi ích cho cuộc sống con người. Nhưng trong cái thời tự do thông thương đó, dịch bệnh cũng thả sức tung hoành. Chỉ mới bùng phát hồi tháng 4-2009 từ Mexico, đến nay dịch cúm A/H1N1 đã lan ra hơn 145 nước và vùng lãnh thổ; có hơn 140.000 người nhiễm bệnh. Hôm 21-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số trường hợp tử vong vì dịch cúm này trên thế giới tăng gấp đôi trong vòng một tháng qua, hiện đã có hơn 700 người chết.
Dịch cúm đã phát triển đến cấp độ lây lan trong cộng đồng. Đại dịch cúm toàn cầu đâu chỉ làm cho con người khổ sở vì bệnh. Nó còn làm đình trệ và xáo trộn cuộc sống xã hội. Cả thế giới đang bị nhận chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nay lại khốn khổ vì cúm. Các ngành du lịch, hàng không... bị tổn hại thấy rõ.
Sở dĩ dịch cúm lây lan nhanh và rộng chủ yếu bởi virus “tháp tùng” các hành khách đến từ những nước có dịch, khởi đầu từ hai nước láng giềng Mexico và Mỹ. Các nước lại không thể đóng cửa biên giới mà chỉ có thể khuyến cáo công dân của mình hạn chế đi tới các vùng đang có dịch. Bây giờ, lời khuyến cáo này đã trở thành lạc hậu vì hầu như nước nào cũng có dịch cúm.
Các chuyên gia y tế đang lo lắng đại dịch cúm sẽ có đợt bùng phát mới vào mùa thu sắp tới, khi người lao động và sinh viên, học sinh kết thúc kỳ nghỉ hè. Tạp chí y học Anh nổi tiếng The Lancet hôm 21-7 nói việc đóng cửa trường học có thể giúp phá vỡ chuỗi lây lan của virus. Người phát ngôn của WHO Aphaluck Bhatiasevi cũng nói với báo chí rằng: “Việc đóng cửa trường học là một trong các biện pháp làm dịu sự lây lan dịch bệnh mà các nước có thể tính tới”. Pháp là một trong những nước chọn giải pháp đóng cửa trường học, nhưng sẽ quyết định từng trường hợp một. Bộ Giáo dục Pháp đã chuẩn bị chương trình gần 300 giờ giảng dạy trên đài phát thanh và truyền hình để bảo đảm cho học sinh phải nghỉ ở nhà vẫn có thể tiếp tục chương trình năm học.
Cũng theo WHO, việc làm chậm tốc độ lây lan dịch cúm trong cộng đồng là rất quan trọng để giúp tránh cho các bệnh viện bị quá tải. Tổng giám đốc WHO Margaret Chan nhấn mạnh, không thể ngăn chặn được đại dịch cúm mà phải đương đầu với nó. Kinh nghiệm ở các nước cho thấy quan trọng hơn cả là công tác truyền thông giúp cộng đồng hiểu đúng và đủ về dịch cúm để bình tĩnh và không hoang mang, vừa có thể tự bảo vệ mình và tránh lây lan cho người khác. Tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng bây giờ cực kỳ cần thiết cả về phía chính quyền, giới hữu trách lẫn nơi từng người dân.