Dịch cúm A/H1N1 có thể bùng phát ở cơ quan, trường học

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 33 tháng trước 29 lượt xem

Dich cum A/H1N1 co the bung phat o co quan, truong hoc

Thêm một trường mầm non bị tạm đóng cửa vì cúm A/H1N1. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh này có thể bùng phát mạnh ở các trường học, cơ quan, cộng đồng.

>> Dịch cúm A/H1N1 đang lan ra cộng đồng

>> Nguy cơ phát tán cúm A/H1N1 từ 900 học sinh

Khoảng 900 học sinh và giáo viên THPT Ngô Thời Nhiệm (TP HCM) có nguy cơ nhiễm H1N1. Trong đó có hơn 700 học sinh đến từ nhiều tỉnh thành và phần lớn đã về nghỉ hè.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Nguy-co-phat-tan-cum-AH1N1-tu-900-hoc-sinh/20097/50380.datviet">Nguy cơ phát tán cúm A/H1N1 từ 900 học sinh

Nhận định trên được Bộ Y tế nêu ra trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 21/7 về tình hình dịch cúm A/H1N1 và các biện pháp đã triển khai. Theo đó, dịch đang lây lan mạnh ở khu vực phía Nam và có dấu hiệu lan ra cộng đồng sau khi hai trường học tại TP HCM và Đồng Nai phải tạm đóng cửa để khoanh vùng, hạn chế dịch. Tính đến ngày 21/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm cúm A/H1N1 lên 443 trường hợp.

Một trường mầm non bị đóng cửa vì cúm A/H1N1

Sau việc trường Ngô Thời Nhiệm ở TP HCM có hàng chục ca nhiễm H1N1, một chùm ca bệnh khác được phát hiện ở Đồng Nai, gồm 31 người mắc. Họ cùng tham gia một bữa tiệc với ba Việt kiều từ Mỹ về tại ấp Việt Kiều (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc). Sau đó, con của một Việt kiều được thông báo dương tính với cúm A/H1N1, phát hiện tại cửa khẩu. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý y tế các trường hợp tiếp xúc và đến ngày 19/7 đã xác nhận 24 trong số 31 người tham gia vào bữa tiệc nói trên dương tính với H1N1.

Dán thông báo tuyên truyền về phòng chống cúm A/H1N1.

Đặc biệt, đến chiều 20/7, Bệnh viện huyện Xuân Lộc tiếp nhận thêm một bé gái 19 tháng tuổi, ngụ cùng ấp với bệnh nhân kiều bào kể trên. Em bé này đang được gửi học tại trường mầm non xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Sau khi phát hiện bé nhiễm cúm, ngành y tế đã cách ly 34 cháu khác có tiếp xúc với bệnh nhi để theo dõi. UBND huyện Xuân Lộc quyết định tạm thời đóng cửa trường mầm non Suối Cát để xử lý ổ dịch, điều tra dịch tễ và cách ly, theo dõi. Đây là trường học thứ hai ở Việt Nam phải tạm ngừng hoạt động để giám sát, phòng chống cúm A/H1N1.

Giám sát chặt cúm A/H1N1 trong các trường học

Về chùm ca bệnh tại trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm ở TP HCM, đến ngày 21/7 đã ghi nhận hơn 60 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Sáng cùng ngày, sau khi thăm và làm việc với trường, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM, chỉ đạo rằng nhà trường chỉ được khai giảng khi không còn ca bệnh. Mỗi học sinh muốn nhập học phải có giấy khám sức khỏe để nhà trường kiểm tra có đang mắc cúm A/H1N1 hay không. Chi phí khám chữa bệnh do ngành y tế thành phố chịu trách nhiệm.

Trước tình hình dịch cúm đang diễn biến phức tạp, Bộ GD - ĐT gửi quyết định đến các Sở GD - ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN… về việc ban hành kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường từ ĐH, CĐ, TCCN, THPT đến mầm non cần tăng cường công tác vệ sinh trường học, đặc biệt là ký túc xá, nhà ăn tập thể. Các trường ĐH Y Dược chuẩn bị đủ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch…

Để chủ động phòng chống dịch cúm A/H1N1 lây lan trong cộng đồng, ngày 21/7, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người, họp định kỳ hằng tuần, hằng ngày, đột xuất để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm A/H1N1 tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ quan, trường học, các chùm ca bệnh để xử lý triệt để, không để lan rộng ra cộng đồng. Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 để hướng dẫn giáo viên, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng chống dịch, đóng cửa trường học khi cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan của dịch...

Chiều 21/7, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết một sinh viên 19 tuổi của ĐH Quốc tế RMIT đã được xác định nhiễm cúm A/H1N1. Trước đó, sinh viên này thấy sốt cao nên đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Cơ quan chức năng cách ly bệnh nhân và giám sát theo dõi ở khu vực xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống.

Cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng xác nhận thêm hai trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 là Trương Công L. (16 tuổi, ở huyện Lâm Hà) và Hà Đức H. (15 tuổi, ở Đà Lạt), đều là học sinh trường PTTH Ngô Thời Nhiệm, TP HCM. Ngoài hai bệnh nhân nói trên, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng đang cách ly điều trị bốn người khác, gồm hai học sinh trường Ngô Thời Nhiệm và hai người nhà, đã lấy mẫu để xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Ở Hà Nội, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, số người về từ vùng dịch ngày càng tăng. Đặc biệt trong thời gian tới khi học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan và bùng phát tại các trường học và cộng đồng rất lớn. Ngày 21/7, Sở Y tế đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường tăng cường phòng chống dịch.

Bà Đoàn Minh Hòa, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ - TB & XH, cho biết nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi lao động, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tự biết cách phòng chống, hạn chế thấp nhất mức độ lây lan dịch bệnh cúm A/H1N1, Bộ sẽ triển khai Chương trình phòng chống cúm người tại nơi làm việc, lồng ghép với Chương trình quốc gia bảo hộ lao động ở tất cả các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang