Dịch bệnh tụ huyết trùng cấp trên gia súc

Xem tin gốc 

Nhân dân - 29 tháng trước 103 lượt xem

ND- Thời gian gần đây, dịch bệnh tụ huyết trùng cấp bùng phát và lây lan ra nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho nhân dân. Sau khi dịch bệnh xảy ra, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để dập dịch.

Đặc điểm chung là dịch bệnh tụ huyết trùng cấp bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn trong thời gian gần đây chủ yếu là ở các bản vùng sâu, vùng xa có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nguyên nhân chủ yếu là do nhân dân không tiêm phòng cho đàn gia súc, khi dịch bệnh bùng phát thì mời thú y viên đến tiêm phòng nên hiệu quả rất thấp. Bên cạnh đó, nhân dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đến nay vẫn có tập quán thả rông gia súc trong rừng, do đó không quản lý được đàn khi phát hiện dịch bệnh thường là đã muộn. Chi Cục trưởng Thú y Bắc Cạn Hoàng Việt Thường cho biết: Nhận thức về phòng, chống dịch bệnh ở gia súc của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh còn hạn chế, trong khi đó chính quyền và các đoàn thể ở một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng dịch, thường phó thác cho nhân viên thú y trong việc vận động nhân dân tiêm phòng nên kết quả tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và nhiều bệnh khác cho đàn gia súc đạt thấp. Do đó, khi thời tiết chuyển từ mùa thu sang mùa đông là hàng loạt ổ dịch tụ huyết trùng đã bùng phát và dịch bệnh lây lan.

Đến giữa tháng 10, đã có tổng số 6/ 8 huyện, thị xã trong tỉnh bùng phát và lây lan dịch bệnh tụ huyết trùng, do nhân dân giấu bệnh nên cơ quan chức năng không thể thống kê chính xác tổng số trâu, bò chết, nhưng thiệt hại đối với sản xuất và kinh tế là không nhỏ.

Khi dịch bệnh bùng phát ở các địa phương, Chi cục Thú y và các huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương, huy động các nhân viên thú y từ các xã không có dịch tập trung đến các xã có dịch để hướng dẫn nhân dân cách ly những con trâu, bò bị bệnh, khoanh vùng dịch, phun hóa chất khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường, giám sát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, triển khai tiêm phòng.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh đối với tổng đàn trâu 78 nghìn con, đàn bò 35 nghìn con ở Bắc Cạn trong mùa đông là rất lớn. Vì tỷ lệ tiêm phòng đạt rất thấp, có xã không tiêm phòng được con nào, tập quán thả rông gia súc nên không kiểm soát được dịch bệnh trong mùa đông thời tiết thường có mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp, thức ăn không có, sức đề kháng của gia súc giảm sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho các ổ dịch tụ huyết trùng bùng phát trở lại.

Thế Bình

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Tên người
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang