Hôm qua, phát biểu với hãng thông tấn Bernama, Bộ trưởng Thể thao Malaysia - ông Ahmad Shabery cho biết đã nhận được sự tán thành từ Bộ trưởng Thể thao Indonesia Andi Mallarangeng về đề xuất nên tổ chức một giải đấu cấp CLB giữa các nước thành viên khu vực Đông Nam Á (ASEAN Football League). Ông Ahmad Shabery nói: “Tôi tin việc các CLB của những nước Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch trong khu vực, dưới hình thức của một giải đấu VĐQG, sẽ giúp cải thiện đáng kể về mặt chuyên môn cũng như giúp nâng cao sức cạnh tranh khi tham dự các giải đấu cấp cao hơn ở châu Á như AFC Champions League hay AFC Cup. Ngoài ra, nếu giải được tổ chức thì cũng rất có lợi cho các CLB trong vùng vì được nâng dần đẳng cấp nhờ các cầu thủ được cọ xát liên tục”. Ông Shabery cũng cho hay đang thăm dò ý kiến từ các liên đoàn bóng đá khác trong khu vực và nếu nhận được sự đồng ý thì sẽ xúc tiến thành lập giải đấu với những quy chế như một giải chuyên nghiệp theo mô hình các giải VĐQG tại châu Âu.
Hiện tại ở khu vực ASEAN, giải đấu được quan tâm nhất có lẽ là bóng đá ở các kỳ SEA Games được tổ chức 2 năm 1 lần và giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup mà Việt Nam đang là đội ĐKVĐ). Ở cấp các CLB, trước đây cũng có giải Cúp các CLB Đông Nam Á do AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á) tổ chức, nhưng sau đó giải này đã “chết yểu” vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là thiếu tính cạnh tranh. Vì vậy, việc đề xuất tổ chức giải đấu các CLB Đông Nam Á mới gồm những CLB đã thực sự chuyển sang mô hình chuyên nghiệp tại các nước có giải VĐQG khá mạnh như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam... hẳn sẽ rất thú vị, vì các CLB thi đấu theo mô hình như giải VĐQG, sẽ có đội lên hạng xuống hạng, chuyển nhượng cầu thủ... Bên cạnh đó, các nước có giải VĐQG không mạnh như Brunei, Campuchia,
Myanmar, Philippines hay Đông Timor cũng có thể góp mặt nếu có CLB chuyển sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính để mua sắm những cầu thủ giỏi trong vùng…
Cần nhắc lại là 2 năm trước đây, AFF từng đưa ra ý tưởng này với 11 CLB vô địch các quốc gia trong khu vực cộng với CLB vô địch Úc cùng thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà, sân đối phương bắt đầu từ năm 2010. Tuy nhiên, phương án này không khả thi do nhiều CLB của các quốc gia khi đó chưa thể chuyển đổi sang chuyên nghiệp. Còn bây giờ, khi nhiều CLB đã chuyển sang mô hình chuyên nghiệp theo chuẩn của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) thì việc Malaysia và Indonesia hâm nóng lại việc tổ chức giải đấu này là một vấn đề rất đáng được xem xét.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: Phải có quy định rạch ròi và thời gian tổ chức hợp lý
Đặt ra vấn đề này trong thời điểm hiện nay là rất đáng hoan nghênh vì việc giao lưu bóng đá trong khu vực để thúc đẩy trình độ các CLB phát triển và lớn mạnh là rất cần thiết. Hơn nữa, khi các CLB chuyển sang chuyên nghiệp, họ cần có điều kiện được tham gia nhiều giải đấu quốc tế hơn để tăng cường hình ảnh của mình. Tuy nhiên mô hình này cần phải được bàn bạc kỹ. Có những điều mà tôi cảm thấy phải hết sức rõ ràng thì mới hình thành được giải. Thứ nhất cần phải có quy định cụ thể về số lượng đội bóng trong từng nước tham gia. Nếu một CLB chuyên nghiệp nhưng ở thứ hạng thấp có được quyền thi đấu không, hay chỉ ưu tiên cho những đội hạng cao hơn? Thứ hai là thời gian thi đấu như thế nào, vì nếu tổ chức kiểu League thì có thể kéo dài đến 7-8 tháng, khi đó sẽ đụng với thời gian giải VĐQG của từng nước, rồi lịch đấu AFC Champions League và AFC Cup. Nếu CLB tham gia giải đấu này mà không dự giải VĐQG trong từng nước liệu có CLB nào chấp nhận tham gia không vì thị trường để quảng bá chính của họ vẫn là trong nước? Nói chung sẽ còn nhiều vấn đề cần phải bàn bạc và theo tôi, rất khó để giải đấu này ra đời sớm.
Q.T (ghi)
Giang Lao