Kêu gọi các công ty đầu tư nước ngoài đến Nga
Tổng hợp thông tin từ website Bộ Thương mại và trang tin điện tử Itar-Tass cho biết, Nga đang xây dựng một trung tâm tương tự như “thung lũng Silicon” của bang California (Mỹ) để nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ cao. Điện Kremlin rất ủng hộ việc xây dựng công trình này tại Skolkovo (ngoại ô thủ đô Moscow), đồng thời mong chờ Skolkovo có thể trở thành mắt xích nối kết giữa trung tâm sở hữu sáng tạo Nga với các công ty đầu tư.
Nhưng do thiếu sự đầu tư mạo hiểm, nên các doanh nghiệp sáng tạo công nghệ cao của Nga vẫn chưa được thành lập. TT Medvedev trong khi tiếp kiến với những người đứng đầu các công ty đầu tư Mỹ đã bày tỏ rằng: “Vốn đầu tư mạo hiểm của Nga phát triển còn rất yếu”. Hiện chỉ có 20 quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ đang hoạt động tại Nga, tổng tài sản chỉ xấp xỉ 2 tỷ USD, đa số tập trung vào thị trường dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin…. Theo TT Medvedev, so với Mỹ và các nước khác, số vốn đầu tư mạo hiểm này gần như bằng 0. “Chúng tôi muốn thúc đẩy kiểu phát triển đầu tư này”.
TT Medvedev cho biết, Nga rất hoan nghênh các quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực như chế dược sinh học, phần mềm thông tin, hiệu quả sử dụng năng lượng, hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân…
Được biết, khi tham gia lần gặp mặt này, ông DrewGuff, người sáng lập ra công ty đầu tư SigulerGuff&Company còn tiết lộ, ông dự định sẽ đầu tư 250 triệu USD vào Nga.
Muốn dùng chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư
TT Medvedev cho rằng, việc Nga thu hút vốn đầu tư có một vài ưu thế của nó, như duy trì được sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư mở cửa, hệ thống thu thuế cân bằng, cơ sở pháp lý cũng khá hoàn thiện. Nhưng, theo ông, trong quá trình thực thi pháp luật, còn tồn tại một số vấn đề, đặc biệt là bên trong tòa án.
TT Medvedev chỉ ra rằng, chính phủ Nga sẵn sàng cung cấp vốn cho các dự án tư nhân, cung cấp các khoản vay trợ cấp và chính sách ưu đãi khác, nhằm giảm nhẹ rủi ro đang tồn tại trên thị trường Nga. Ông còn kiến nghị các nhà đầu tư hoạch định thuế suất chung, nhưng ông cũng cảnh báo thêm, chế độ thuế vụ của Nga vẫn chưa thỏa đáng.
Ngoài ra, cũng theo TT Medvedev, hiện Nga vẫn đang thiếu tinh thần đổi mới. Người Nga hay vẫn thường chỉ quan tâm đến chính trường, hoặc ưa chuộng lĩnh vực năng lượng, quan niệm của mọi người vẫn chưa thay đổi. Đồng thời tổng thống còn chỉ trích cơ chế quan liêu của Nga đã nhúng tay can thiệp vào vấn đề kinh doanh thương mại.
Các nhà đầu tư vẫn tỏ ý nghi ngờ
Các đại biểu tham dự hội đàm đều cho biết, Nga thực sự có một vài ưu thế về hệ thống với thuế suất thấp. Nhưng do một vài kinh nghiệm thất bại hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nên hiện đa số nhà đầu tư Mỹ vẫn có thái độ nghi ngờ vào thị trường Nga.
Theo họ, nạn tham nhũng cũa Nga rất nghiêm trọng, “có hàng nghìn thủ đoạn ăn chặn tiền của các nhà đầu tư”. Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với việc coi trọng vốn đầu tư mạo hiểm đều phát triển rất khó khăn tại Nga, chính phủ thường hay nâng đỡ các doanh nghiệp quốc doanh lớn mà không cung cấp “ô bảo hộ” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số đại biểu kiến nghị, Nga nên tăng cường kiểm duyệt tài vụ của hệ thống tài chính, xây dựng một tiêu chuẩn thẩm duyệt chung, tránh tham nhũng và làm trong sạch hệ thống pháp lý.