Dầu mỏ và khí đốt giúp Trung - Nga “gắn kết” với nhau

Xem tin gốc 

Vitinfo - 29 tháng trước 486 lượt xem 2 tin đăng lại

Dau mo va khi dot giup Trung - Nga “gan ket” voi nhau

VIT - Hôm qua, tạp chí “Forbes” của Mỹ có viết một bài bình luận về các “cuộc giao dịch năng lượng giữa Trung Quốc và Nga”. Theo bài báo, sự hợp tác năng lượng ngày càng mật thiết này đã đưa Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn, năng lượng đã trở thành lĩnh vực quan trọng trong hợp tác Trung – Nga.

Tháng trước, Thủ tướng Nga V. Putin đã sang thăm Trung Quốc, chuyến viếng thăm này không chỉ đem lại một bản hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD, mà còn trở thành khuôn khổ phát triển hoạch định hợp tác năng lượng Trung – Nga. Trọng điểm công tác đa dạng hóa kênh nhập khẩu năng lượng mà Trung Quốc muốn thực hiện đã bắt đầu chuyển hướng sang Nga, còn Nga – một nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới cũng có nhu cầu đa dạng hóa kênh xuất khẩu năng lượng với Trung Quốc; Nga hy vọng mở rộng thị trường Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc quá mức vào thị trường châu Âu.

Từ đầu năm nay, Trung Quốc và Nga đã ký kết một hợp đồng đổi dầu lấy khoản vay với trị giá lên đến 25 tỷ USD, Ngân hàng phát triển Trung Quốc đã cung cấp khoản vay 25 tỷ USD cho hai hãng dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Transneft, đổi lại Nga sẽ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 20 năm.

Phía Nga ước tính, đến cuối năm nay tổng kim ngạch thương mại năng lượng mà Trung Quốc và Nga đã đạt được có thể sẽ vượt hơn 100 tỷ USD, số dầu thô sản xuất từ Siberia sớm nhất có thể đến tháng 12 này sẽ tới Trung Quốc.

Mặc dù thỏa thuận đổi dầu lấy khoản vay trị giá 25 tỷ USD cho đến nay là thương vụ lớn nhất mà Trung Quốc đã ký với Nga nhưng lại không phải là đầu tiên. Từ tháng 12/2004, Tổng công ty dầu mỏ khí đốt Trung Quốc CNPC đã cung cấp khoản vạy 6 tỷ USD cho Công ty khí đốt Rosneft của Nga nhằm hỗ trợ công ty này hoàn tất thương vụ mua bán dự án Yuganskneftegaz. Thương vụ này đã tăng cường vị trí độc quyền trên thị trường năng lượng Nga cho Rosneft.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Rosneft – Igor Sechin tiết lộ rằng, Rosneft đã cùng với CNPC ký kết một thỏa thuận cùng góp vốn xây dựng nhà máy lọc dầu tại Thiên Tân, hai công ty này còn dự định lắp đặt 300 – 500 trạm xăng tại Trung Quốc. Vì thế, mạng lưới tiêu thụ xăng dầu thành phẩm tại Trung Quốc rất quan trọng đối Rosneft.

Một thành quả thu được khác từ chuyến công du của ngài Tổng thống Putin chính là đã cùng với Trung Quốc ký kết một thỏa thuận khung xuất khẩu khí đốt. Theo thỏa thuận này, Nga sẽ tu sửa hai đường ống khí đốt qua Trung Quốc, đồng thời trong thời gian sớm nhất 2014 – 2015 bắt đầu cung ứng khí đốt cho Trung Quốc, lượng cung ứng mỗi năm đạt 68 tỷ m3, khoảng 68% lượng nhu cầu hiện tại của Trung Quốc.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Đơn vị
Tổ chức
Danh từ riêng
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang