Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định, các vấn đề hiện hữu trong nền kinh tế Mỹ lúc này không thể được giải quyết chỉ bằng sự thay đổi giá trị đồng nhân dân tệ.
Rõ ràng, sự đánh giá này của ông Timmer sẽ không được chính quyền tổng thống Obama hoan nghênh, nhất là khi chính phủ Mỹ vẫn đang muốn tăng cường sức ép buộc Trung Quốc thực hiện việc đánh giá lại đồng nhân dân tệ so với đồng đôla Mỹ để cân bằng lại thương mại giữa hai nước.
Ông Timmer, người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các dự đoán kinh tế toàn cầu của WB tin rằng, nếu như có vấn đề xảy ra giữa đồng nhân dân tệ và đồng đôla Mỹ thì nguyên nhân của nó chỉ có thể là vì đồng đôla Mỹ đang dần trở thành một loại tiền tệ kém ổn định. Ông cho biết, đồng đôla Mỹ hiện đang lam vào tình trạng dễ "biến động" và những nỗ lực của chính phủ Mỹ tác động lên đồng bạc xanh rõ ràng không nhất thiết phải giống với nỗ lực mà chính quyền Trung Quốc tác động lên đồng bạc đỏ.
Cũng tương tự như đánh giá của ông Timmer, rất nhiều các học việc hàng đầu Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ nước này tiếp tục đứng vững trước áp lực mà Mỹ gây ra đối với vấn đề đánh giá lại đồng nhân dân tệ.
Phát biểu trong một diễn đàn bàn về chính sách tỷ giá hối đoái được tổ chức tại Bắc Kinh, Chen Yulu, phó chủ tịch trường đại học Renmin University khẳng định, việc các nghị sĩ Mỹ yêu cầu đánh gia lại đồng nhân dân tệ là một việc làm "ngu ngốc."
Ông nói: "Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc không hề bị đánh giá thấp hơn so với đồng đôla Mỹ. Chính sách tỷ giá hối đoái cũng không thể ảnh hưởng quá lớn tới sự bất cân bằng thương mại. Việc đánh giá lại đồng nhân dân tệ, nếu xảy ra quá sớm, có thể phá hoại tới xuất khẩu Trung Quốc, đẩy giá bất động sản giá tăng và tăng cường dòng tiền nóng chảy vào Trung Quốc."
Li Daokui, giáo sư trường đại học Tsinghua University, cũng là thành viên ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Trung Quốc thì khẳng định, Mỹ đang cố diễn "một trò khôi hài mang tính chính trị." Ông nhấn mạnh, Trung Quốc "nên đứng vững trong trận chiến này và không thể gật đầu bằng lòng với việc đánh giá lại tiền tệ trong ngắn hạn."
Theo ông, việc này không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế mà còn gây ra những mối nguy hiểm trong tương lai khi Mỹ thấy rằng Trung Quốc sẽ làm bất cứ thứ gì Mỹ yêu cầu và do đó Mỹ "sẽ còn đưa ra lắm yêu sách hơn nữa trong tương lai."
Liu Wei, chủ tịch trường đại học kinh tế Peking University phát biểu rằng việc đánh giá lại đồng nhân dân tệ sẽ phá hỏng những nỗ lực đặt ra để kích thích kinh tế Trung Quốc. Ông nói: "Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Trung Quốc là kích thích kinh tế và khuyến khích sự phát triển kinh tế. Điều này không cho phép chúng ta quyết định đánh giá lại đồng nhân dân tệ trong ngắn hạn."
Về phía mình, ông Timmer yêu cầu chính phủ Trung Quốc cân nhắc việc đánh giá giá trị đồng nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ các loại tiền mạnh. Tỏ ra không mấy lo lắng tới nguy cơ lạm phát trên thị trường Trung Quốc nhưng ông tin rằng sự bùng nổ hiện nay của thị trường bất động sản Trung Quốc khó phán đoán hơn rất nhiều, nhất là khi 35% các khoản tín dụng mới nhờ vào gói kích thích của chính phủ Trung Quốc lại đang được đổ vào mảng thị trường này, đặc biệt là tại những thành phố chính của Trung Quốc.