Dân lãnh đủ vì công văn nội bộ

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 27 lượt xem

Dan lanh du vi cong van noi bo

TP - Một gia đình chính sách ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đám đất đã sử dụng hợp pháp từ năm 1975 chỉ vì một công văn chỉ đạo nội bộ của UBND tỉnh Cần Thơ. 5 năm qua, vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Báo cáo phúc tra của Thanh tra quận Ninh Kiều ngày 4-4-2008 cho biết đám đất rộng khoảng 2.000m2 của ông Nguyễn Công Khanh, sinh năm 1927, thương binh, ở tại số 2/121C, đường Mậu Thân, phường An Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ) đủ điều kiện làm sổ đỏ.

Cụ thể, theo báo cáo này, nhà và đất của ông Khanh có “giấy chứng nhận quyền sở hữu ngày 5-10-1975, được UBND phường An Hòa xác nhận nên được xem là giấy tờ hợp lệ thời điểm bấy giờ.

Quá trình sử dụng, ông Khanh đã thực hiện đăng ký, sử dụng đúng mục đích và đóng thuế đầy đủ theo quy định. Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 thì ông Khanh đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ năm 2005, ông Khanh làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ. Ngày 8-10-2007, chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ra quyết định số 4201 chỉ cho phép ông hợp thức hóa 500 m2, diện tích còn lại để chính quyền địa phương quản lý mở hẻm và cất nhà tình nghĩa.

Ông Khanh kiện quyết định 4201 ra tòa hành chính. Ngày 29-12-2008, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều có quyết định hủy quyết định 4201, tòa án đình chỉ giải quyết vụ kiện. Tuy nhiên, gia đình ông Khanh vẫn không được cấp sổ đỏ.

Ông Khanh qua đời, để lại “sự nghiệp làm sổ đỏ” cho vợ con đến nay.

Ông Nguyễn Văn Kết, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Ninh Kiều giải thích, cơ quan ông muốn làm sổ đỏ cho gia đình ông Khanh, vì đám đất trên hoàn toàn có đủ điều kiện, tuy nhiên vướng một công văn của UBND TP Cần Thơ.

Công văn của UBND TP Cần Thơ ngày 22-4-2005, mà nội dung chính là nội dung UBND quận Ninh Kiều đã căn cứ để ra quyết định số 4201, bị ông Khanh kiện và buộc phải hủy.

Theo ông Kết, chỉ cho ông Khanh hợp thức hóa 500 m2 đất trong tổng số khoảng 2.000 m2 ông đã sử dụng hợp pháp nhiều năm là thiếu căn cứ pháp luật, tuy nhiên công văn của UBND TP Cần Thơ vẫn còn nên các ông không dám làm ngược.

Gia đình ông Khanh làm đơn khiếu nại nhiều nơi. Ngày 14-1-2010, UBND quận Ninh Kiều có công văn đề nghị UBND TP Cần Thơ xem xét lại vụ việc, hoặc hủy bỏ công văn thiếu căn cứ pháp luật để UBND quận Ninh Kiều giải quyết theo thẩm quyền.

Người ký công văn của UBND TP Cần Thơ ngày 22-4-2005, nay đã nghỉ hưu. Mảnh đất chưa có sổ đỏ nên không thể đưa vào sản xuất kinh doanh, nay vẫn để cỏ mọc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang