Ở Đắk Lắk, nhiều gia đình, nhất là các “đại gia” đang đua nhau săn lùng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp làm từ cây cổ thủy tùng. Đây là một loài cây cổ, cực kỳ quý hiếm, có một không hai trên thế giới chỉ còn có duy nhất ở Đắk Lắk. Việc làm này, đặt cho cây thủy tùng luôn đối mặt với bọn lâm tặc trước nguy cơ xóa số loài cây cổ này.
Các “đại gia”, thậm chí nhiều gia đình cán bộ ở Đắk Lắk lùng mua các mặt hàng mỹ nghệ cao cấp này như lộc bình, tượng Phật Bà Quan âm, tượng Phật Di lặc, cặp hổ, chim đại bàng...được khắc, tiện, chạm trổ từ cây thủy tùng. Các gia chủ sở hữu các sản phẩm này càng cao, to như càng phô diễn, khẳng định “đẳng cấp” của mình. Các mặt hàng này, không bày bán công khai ở các quầy, cửa hàng đồ gỗ mà chỉ những người thân quen, hoặc qua các môi giới mới mua được. Một chủ cửa hàng đồ gỗ cao cấp ở thị xã Buôn Hồ cho biết, giá của các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp làm từ cây thủy tùng cực kỳ đắt, gấp hàng chục lần so với gỗ thường. Cụ thể như một cặp lộc bình có chiều cao trên nửa mét, đường kính khoảng 45 cm có giá từ 15 đến 20 triệu đồng. một tượng Phật Di Lặc ngồi, có chiều cao nửa mét cũng có giá từ 20 đến 25 triệu đồng....Gần đây, do có nhiều thông tin sai lệch, cho rằng loài cây cổ thủy tùng này chữa được bách bệnh, nhất là bệnh ung thư càng làm cho nhiều người đổ xô đến Đắk Lắk “ truy sát” dữ dội hơn, giá tăng lên vùn vụt. Tại huyện Ea H’Leo, Krông Năng, có lúc đoàn người săn lùng loài cây cổ này lên đến vài trăm người.
Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, thủy tùng còn có tên gọi là thông nước, tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, chủ yếu mọc ở vùng đầm lầy, thuộc nhóm 1A- nhóm thực vật rừng. Chính phủ đã có Nghị định 32 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, vận chuyển loài cây cực kỳ quý hiếm này.
Hiện nay, cây thủy tùng ở tỉnh Đắk Lắk có 110,6 ha, tập trung tại xã Ea Ral (huyện Ea H’Leo) 49 ha, với trên 230 cây, khu vực Trấp K’Sor (huyện Krông Năng) 61,6 ha, còn lại vài cây mọc ở các vùng đầm lầy của huyện Krông Búk. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập các khu bảo tồn, hồ đập, hàng rào, phân công lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt loài cây quý hiếm này phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm cho thế giới./.