Cô dâu Việt học văn hóa ở Đài Loan
Lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 nhưng không áp dụng với các tổ chức môi giới hôn nhân phi lợi nhuận.
Cơ quan nhập cư Đài Loan mới chỉ cấp phép môi giới hôn nhân cho 11 tổ chức phi lợi nhuận. Bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm trên sẽ bị phạt từ 200.000 đến một triệu đài tệ.
Đây là một phần của đạo luật nhập cư sửa đổi được cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua ngày 1/8/2008.
Chính quyền đưa ra thời hạn một năm để các công ty môi giới hôn nhân điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng quy định mới.
Theo đó, các công ty bị cấm môi giới tìm vợ là người Trung Quốc đại lục hoặc người nước ngoài cho nam giới Đài Loan.
Ông Lin Chen Chih, Giám đốc Cơ quan Nhập cư, cho biết, nhiều năm qua, dịch vụ môi giới hôn nhân với hình thức phổ biến là giúp đàn ông Đài Loan tìm vợ từ các nước Đông Nam Á đã tạo ra những cuộc hôn nhân không bền vững, gây tổn hại danh tiếng của Đài Loan.
Theo ông Lin, các tổ chức phi luận nhuận sẽ chỉ thu phí ở khách sạn, vé máy bay, không thu phí môi giới hôn nhân như các công ty trước đây.
Theo Cơ quan Nhập cư, có hơn 410.000 đàn ông Đài Loan kết hôn với phụ nữ đến từ Trung Quốc đại lục và các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chỉ riêng trong tháng 6/2009. Lệnh cấm được ban hành sau khi xảy ra hàng loạt vụ việc đáng tiếc liên quan tới dịch vụ môi giới hôn nhân vì mục đích thương mại.
Các vụ lạm dụng đối với vợ là người Trung Quốc đại lục xảy ra ít hơn tại Đài Loan. Tuy nhiên, lại có nhiều trường hợp phụ nữ tới Đài Loan dưới vỏ bọc hôn nhân nhằm mục đích hoạt động mại dâm để kiếm tiền nhanh.
Trong những cuộc hôn nhân thật, chồng người Đài Loan thường rất nghèo, thất nghiệp hoặc thậm chí bị tàn phế. Với những trường hợp này, vợ không được cư trú lâu dài ở Đài Loan và không được hưởng các ưu tiên khác.
Năm 2007, một người đàn ông Đài Loan lĩnh án tù chung thân vì đã sát hại vợ là người Việt Nam trong vụ lừa gạt hợp đồng bảo hiểm.
Năm 2004, một ông chồng Đài Loan khác lĩnh án tù bốn năm rưỡi vì tra tấn và biến vợ cũ là người Việt Nam thành nô lệ trong suốt bảy tháng.
Cô gái này chỉ nặng 29 kg khi được phát hiện bị bỏ rơi trong một nhà máy năng lượng ở miền Trung Đài Loan.
Năm 2007, một người đàn ông Đài Loan lĩnh án tù chung thân vì đã sát hại vợ là người Việt Nam trong vụ lừa gạt hợp đồng bảo hiểm.
Năm 2004, một ông chồng Đài Loan khác lĩnh án tù bốn năm rưỡi vì tra tấn và biến vợ cũ là người Việt Nam thành nô lệ trong suốt bảy tháng.
Cô gái này chỉ nặng 29 kg khi được phát hiện bị bỏ rơi trong một nhà máy năng lượng ở miền Trung Đài Loan.
D.H
Theo China Post, AFP