...Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã từng trải qua nhiều thời kỳ gian lao, khốc liệt. Trong đó, hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc là thử thách lớn lao nhất đối với tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước thần kỳ đó, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của mình, Đà Nẵng và Quảng Nam luôn là chiến trường trọng điểm, nơi diễn ra cuộc đọ sức đầu tiên với thực dân Pháp năm 1858 và cũng là nơi diễn ra quyết liệt trận đầu đánh Mỹ vào năm 1965. Kiên cường vượt qua những khó khăn, tổn thất hy sinh to lớn, quân và dân Đà Nẵng, Quảng Nam đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí quật cường, lập nên những chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những chiến công đó mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng vào tháng 3-1975 đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, trở thành hành trang vô giá, thành điểm tựa tinh thần để Đà Nẵng vững bước đi lên.
Thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khẳng định, trận mở màn giải phóng Buôn Ma Thuột vào ngày 10-3-1975 là "đòn đánh trúng huyệt" và chiến thắng oanh liệt giải phóng Đà Nẵng là một "đòn tiến công quyết định", đẩy quân ngụy vào tình thế bị động, hoảng loạn, tinh thần suy sụp, tổ chức tan rã, chiến lược, chiến thuật lâm vào thế bế tắc, tạo điều kiện và góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chính vì thế, ngày 29-3-1975, Ngày Giải phóng Đà Nẵng mãi mãi được ghi vào lịch sử như một trang chói lọi nhất của quân và dân TP Đà Nẵng anh hùng.
Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, quân và dân thành phố đã lập nên nhiều chiến công hiển hách góp phần cùng cả nước đánh thắng hai đế quốc to, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến công đó đã được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho quân và dân TP Đà Nẵng.
...Hơn ba thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới, hội nhập xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước, xã hội và con người trên mọi miền Tổ quốc đã có nhiều đổi thay sâu sắc. Tôi rất vui mừng nhận thấy, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công của Ngày 29-3-1975 lịch sử, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ một căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ của địch, Đà Nẵng từng bước vươn lên, trở thành một thành phố công nghiệp và du lịch.
Đặc biệt, từ sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng bằng sự chung sức chung lòng, phát huy cao nhất những lợi thế sẵn có, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, triển khai quyết liệt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tiến bước vào thời kỳ phát triển mới với sự đồng thuận và niềm tin vững chắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng cao hơn trước. Hoạt động của các thành phần kinh tế diễn ra sôi động. Đà Nẵng đã nỗ lực vượt bậc trong việc quy hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng công nghiệp, văn minh, hiện đại và đã trở thành đô thị loại I cấp quốc gia. Thế và lực của thành phố ngày càng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi rõ nét và gây ấn tượng lớn, được Trung ương và cán bộ, nhân dân thành phố đánh giá cao.
Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, TP Đà Nẵng đã tập trung đầu tư khá mạnh, có trọng điểm cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - thông tin, y tế, thể dục - thể thao. Đề ra và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình "Thành phố 5 không", "Thành phố 3 có", cùng với các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công đạt được những kết quả rõ rệt; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tốt trên nhiều mặt, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Hoạt động của hệ thống chính trị được đổi mới. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được nâng cao. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện có kết quả. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.
Những kết quả nêu trên thể hiện sự năng động, sáng tạo; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân Đà Nẵng. Cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong thời gian qua là được lòng dân và đó chính là điều kiện, là tiền đề tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố trong những năm tới.
Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đánh giá cao lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự cống hiến to lớn của quân và dân TP Đà Nẵng trong mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm thắm thiết nhất đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, các anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, các gia đình có công trong các cuộc kháng chiến cứu nước và trong thời kỳ xây dựng, phát triển của TP Đà Nẵng anh hùng.
...Trong chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020, nước ta phấn đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Riêng Đà Nẵng và các thành phố lớn khác phải phấn đấu đạt sớm hơn mục tiêu đó. Vì hạnh phúc của nhân dân thành phố và vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, Đà Nẵng cần nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố hiện đại, văn minh, thành phố môi trường và an sinh xã hội, trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đảng bộ và nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục những hạn chế, yếu kém để huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, lợi thế, coi đó là những giải pháp có tính chất quyết định để tiếp tục xây dựng thành phố xứng đáng là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong những đô thị kiểu mẫu của cả nước.
Thành phố phải tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương để thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/T.Ư, ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác, liên kết với các địa phương để cùng phát huy tiềm năng, lợi thế vì sự phát triển chung trong vùng và cả nước.
Sau năm 2010, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, Đà Nẵng cần thúc đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động một số cơ sở công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, tạo ra giá trị gia tăng cao của kinh tế thành phố. Sớm hình thành khu công nghệ cao để cùng với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trở thành ba trung tâm công nghệ cao của cả nước.
Tiếp tục đầu tư đồng bộ cho phát triển du lịch, coi đây là mũi nhọn của kinh tế Đà Nẵng, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ vận tải (cả đường bộ, đường biển, đường hàng không), dịch vụ thương mại và nhất là các dịch vụ cao cấp như tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ... để làm tốt vai trò trung tâm kinh tế, có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Đồng thời, Đà Nẵng phải tập trung phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.
Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người nghèo, tạo việc làm cho bộ phận dân cư bị giải tỏa, thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa... Đặc biệt, Đà Nẵng cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", coi đó là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định bước phát triển tiếp theo của thành phố. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Tăng cường tiềm lực và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
...Với vị trí chiến lược quan trọng của TP Đà Nẵng đối với các tỉnh miền Trung và cả nước, Trung ương luôn dành sự quan tâm lớn đối với Đà Nẵng, đồng thời cũng mong muốn Đà Nẵng tiếp tục chủ động vươn lên, vừa phát huy nội lực, vừa hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trong cả nước và các ngành Trung ương để đóng góp nhiều hơn, xứng đáng hơn nữa cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của cả nước.
Trở lại với mảnh đất lịch sử và hòa mình trong khí thế hào hùng của những ngày tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công giải phóng Đà Nẵng cách đây 35 năm, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước và cách mạng, với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, với quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng nhất định sẽ nắm vững thời cơ, vượt qua thử thách, phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, trở thành địa phương "về đích" sớm trong mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với danh hiệu cao quý - Thành phố Anh hùng...
(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.