Sáng 12/3, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Công tác giảm nghèo năm 2010.
Những kết quả khả quan
Báo cáo tổng kết 4 năm (2005-2008) và năm 2009 về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn An- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong những năm từ 2005-2008, tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và giá tiêu dùng của thành phố Đà Nẵng nói chung và việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nói riêng. Đặc biệt, cơn bão số 6 năm 2006 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân, làm gia tăng số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh.
Trong 4 năm (2005- 2008), thành phố đã cho 68.273 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền 480.698 triệu đồng; đã cấp 271.498 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người mới thoát nghèo với tổng kinh phí 23.546 triệu đồng; miễn, giảm học phí và các khoảng đóng góp xây dựng trường cho 33.098 lượt học sinh, sinh viên nghèo, hỗ trợ vở, viết, sách giáo khoa cho 786 học sinh với tổng kinh phí là 3.964 triệu đồng; tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho 4.199 lượt người nghèo với kinh phí 227 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 4.137 nhà cho hộ nghèo và hộ khó khăn với tổng kinh phí 45.461 triệu đồng; hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước, sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh cho 3.502 hộ nghèo với tổng nguồn vốn 5.182,6 triệu đồng. Riêng trong năm 2009, bên cạnh các nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đã cho 7.098 lượt hộ vay với mức bình quân 13,47 triệu đồng, nhiều ngành, đoàn thể bằng các nguồn vốn khác nhau đã cho hàng ngàn lượt hộ nghèo vay để xóa đói giảm nghèo....Đã có 21.791 hộ thoát nghèo (bình quân mỗi năm giảm 5.447 hộ), đưa số hộ nghèo năm 2008 giảm còn 1.450 hộ, chiếm 0,95%. Bước sang năm 2009, do áp dụng chuẩn nghèo mới nên số hộ nghèo của thành phố tăng lên 32.796 hộ (chiếm 19,26%). Bằng nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là thông qua các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người nghèo mà Trung ương và thành phố ban hành, đã có 10.737 hộ vươn lên thoát nghèo, giảm số hộ nghèo của thành phố xuống còn 23.296 hộ, chiếm 13,68%.
Thanh niên ĐN tìm việc tại các Hội chợ việc làm
Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới
Qua nghe các báo cáo và nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị, đại diện UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo thành phố Đà Nẵng, Bà Nông Thị Ngọc Minh đã nhất trí với đánh giá chung là sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, trong đó riêng 4 năm: từ 2005-2008 thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành nhiều mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2005-2010 và về trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2009-2015 theo chuẩn nghèo mới của thành phố Bà Nông Thị Ngọc Minh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể được phân công trong Đề án giảm nghèo, Đề án thực hiện mục tiêu "Không có hộ đặc biệt nghèo" định kỳ phải báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo thành phố; Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Vì người nghèo" thông qua các Chương trình: Xóa nhà tạm, nâng cấp và sửa chữa nhà ở, dạy nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, hướng dẫn cách làm ăn...; các hội, đoàn thể tranh thủ các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo bằng các hình thức thiết thực, có hiệu quả; UBND các quận, huyện kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm, sửa chữa nhà ở hư hỏng cho hộ nghèo, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện MTGN của địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường rà soát lập kế hoạch và có giải pháp giảm nghèo cụ thể đối với từng hộ, rà soát củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; UBND các xã, phường phối hợp với Ngân hàng CSXH thường xuyên kiểm tra, phân loại nợ vay và có biện pháp xử lý nợ thích hợp, không để tình trạng nợ quá hạn kéo dài, đồng thời quan tâm củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và cho vay vốn để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động.../.